Quân đội Pháp điêu đứng vì Libya

Các tướng lĩnh quân đội Pháp cảnh báo rằng nước này đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường Libya, trong khi báo chí Pháp đưa tin nước này thiếu thốn phương tiện trầm trọng và không còn đủ phương tiện quân sự để phục vụ cho tham vọng chính trị.

 Các tướng lĩnh quânđội Pháp cảnh báo rằng nước này đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trườngLibya, trong khi báo chí Pháp đưa tin nước này thiếu thốn phương tiện trầmtrọng và không còn đủ phương tiện quân sự để phục vụ cho tham vọng chínhtrị.

Pháp triển khai quân đội trênnhiều mật trận từ Afghanistan, Bờ Biển Ngà đến Libya, trong khi kinh tếtrong nước đang hết sức khó khăn.

Quân đội Pháp điêu đứng vì Libya
Trong chuyến thăm bất ngờ Afghanistan mới đây, Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ rút 4.000 quân khỏi nước này vào năm 2014.

Đô đốc Hải quân PhápPierre-Francois Forissier nhận định quân đội đang hoạt động quá mức bìnhthường và không còn đủ khả năng để vừa tác chiến vừa có thể phục hồi tiềmlực quân sự.

Theo ông Forissier, khi khôngquân Pháp tham chiến tại Libya, công tác đào tạo phi công mới phải dừng lại.Nếu trận chiến kéo dài đến cuối năm 2011, thì phải đến năm 2012, hàng khôngmẫu hạm Charles de Gaulle mới về được để có thể thay thiết bị.

“Như vậy, trên tổng thể, hậuphương thiếu phương tiện cho công tác huấn luyện. Khả năng sẵn sàng tácchiến rất thấp, dưới 50% đối với máy bay, tinh thần thì sa sút”, ôngForissier nói.

Từ những năm 1960, quân độiPháp đối mặt với ba vấn đề: tái cấu trúc, tham gia chiến dịch ở nước ngoàivà bị hạn chế tài chính.

Nhưng theo Tham mưu trưởngquân đội Pháp, đô đốc Edouard Guillaud, chưa bao giờ ba vấn đề này nổi cộmnhư hiện tại. “Quân đội đang trong tình trạng yếu ớt và khó khăn. Nhất lànhững bó buộc tài chính có thể làm nguy hại khả năng tác chiến”, ông nói.

Trong bối cảnh đó, cuộc chiếntại Libya ngốn nhiều tiền của: 1,7 triệu euro mỗi ngày, tức nước Pháp đã chiđến 140 triệu USD cho cuộc chiến này, chỉ sau 3 tháng. Với đà này, mức chicho các chiến dịch ở nước ngoài đến cuối năm 2011 chắc chắn vượt 1,4 tỷ USD,trong khi ngân sách được thông qua dành cho năm nay chỉ ở mức hơn 900 triệuUSD.

Trong khi đó, tình hinh ởLibya vẫn sa lầy. Hôm qua, nhà lãnh đạo r Gadhafi đã cáo buộc Tổng thốngPháp Nicolas Sarkozy là "tội phạm chiến tranh", người làm vấy bẩn lịch sửcủa Paris.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.