Quốc hội Nhật kéo dài nhiệm kỳ

Ông Kan, người bắt đầu sự nghiệp chính trị trong vai trò một nhà vận động về môi trường, còn muốn đạt được sự đồng thuận trong việc thông qua một dự luật khác về thúc đẩy sử dụng năng lượng tái sinh. Điều này xuất phát từ sự nhìn nhận lại về điện nguyên tử sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima I.

Quốc hội NhậtBản sẽ tiếp tục hoạt động thêm 70 ngày, thay vì kết thúc nhiệm kỳ vào ngày hômnay.

Hạ viện Nhật bỏ phiếu thông qua quyết định trênnhằm giúp Thủ tướng Naoto Kan tiếp tục nắm quyền tới cuối tháng 8, để đảm bảoviệc thông qua hai dự luật quan trọng, AFP đưa tin. Hai dự luật này lầnlượt có liên quan tới việc tái thiết vùng chịu thảm họa động đất, sóng thần vàphát hành trái phiếu chính phủ để giúp đẩy nhanh nỗ lực phục hồi.

Ông Kan, người bắtđầu sự nghiệp chính trị trong vai trò một nhà vận động về môi trường, còn muốnđạt được sự đồng thuận trong việc thông qua một dự luật khác về thúc đẩy sử dụngnăng lượng tái sinh. Điều này xuất phát từ sự nhìn nhận lại về điện nguyên tửsau thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima I.

Tuy nhiên, đảngDân chủ Tự do (LDP), đảng đối lập chính của đảng Dân chủ (DJP), đe dọa ngăn chặnviệc thông qua tất cả các dự luật cho tới khi ông Kan chấp nhận từ chức. Diễnbiến này khiến tình trạng căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng tại đất nước mặt trờimọc trong những tuần tới đây.

Quốc hội Nhật kéo dài nhiệm kỳ
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Ảnh: AFP

Mất vaitrò nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2009 sau gần nửa thế kỷ làm chủchính trường Nhật, LDP cáo buộc Thủ tướng Kan phản ứng chậm sau thảm họađộng đất sóng thần hôm 11/3, đồng thời từ chối lời đề nghị thành lập mộtchính phủ liên minh.

Chính một số thànhviên cấp cao trong DPJ của ông Kan cũng yêu cầu thủ tướng Nhật từ chức, nhằmtránh tình trạng bế tắc chính trị tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba thếgiới, vốn đã phải chịu gánh nặng từ sự tăng trưởng chậm chạp và núi nợ côngkhổng lồ.

Đầu tháng này, ôngKan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tuyên bố sẽ từ chức khi tìnhhình nước Nhật dần ổn định, nhưng không tiết lộ mốc thời gian cụ thể. Với việcquốc hội tiếp tục nhiệm kỳ thêm 70 ngày, vị thủ tướng thứ 5 của nước Nhật trongvòng 5 năm qua tiếp tục tại vị nhưng sức ép buộc ông từ chức không vì thế màgiảm đi.

Bộ trưởng Tàichính Yoshihiko Noda mới đây nổi lên như một ứng cử viên sáng giá có thể tiếpquản chiếc ghế thủ tướng.

Theo PhanLê
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.