Sau vụ nổ lớn, Mexico tuyên bố quốc tang 3 ngày

Tính đến ngày 1.2, đã có 33 người thiệt mạng và 121 người bị thương trong vụ nổ lớn tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Pemex của Mexico.

Tính đến ngày 1.2, đã có 33 người thiệt mạng và 121 người bị thương trong vụ nổ lớn tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Pemex của Mexico.

Công tác cứu hộ sau vụ nổ lớn trụ sở Tập đoàn Dầu khí Pemex tại Mexico đang bước vào giai đoạn cuối cùng khó khăn nhất. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã làm việc suốt đêm tại hiện trường. Phần kết cấu xây dựng còn lại của tòa nhà đang có nguy cơ đổ sập.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ

Ngày 1.2, Tổng thống Enrique Pena Nieto tuyên bố quốc tang 3 ngày tại Mexico để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Pemex và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Tổng thống Enrique Pena Nieto nói: “Chúng tôi rất buồn vì xảy ra thảm kịch này. Tôi quyết định đề tang 3 ngày trong cả nước. Chính phủ sẽ hỗ trợ trọn đời cho người nhà nạn nhân của vụ nổ bất cứ khi nào họ cần”.

Đòng thời, Tổng thống chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ Osorio Chong thực hiện điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ nổ và công bố kết quả công khai để ngăn ngừa thảm kịch tương tự.

Theo Xinhua, BBC/Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.