Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Libya

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa chỉ đạo các doanh nghiệp không đưa lao động mới sang Libya, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình làm hàng trăm người thiệt mạng. Hiện Việt Nam có khoảng 10.000 người làm việc tại quốc gia này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa chỉ đạo các doanh nghiệpkhông đưa lao động mới sang Libya, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình làm hàng trămngười thiệt mạng. Hiện Việt Nam có khoảng 10.000 ngườilàm việc tại quốc gia này.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh vàXã hội), ngay sau cuộc biểu tình tại Libya, Cục đã có công văn yêu cầu doanhnghiệp chỉ đạo cán bộ đại diện tại Libya theo dõi sát tình hình, nếu có ảnhhưởng đến tính mạng, công việc, thu nhập của lao động Việt Nam phải báo cáo kịpthời Ban quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Libya để được hướng dẫn vàhỗ trợ xử lý.

Tạm dừng đưa lao động Việt Nam sang Libya
Biểu tình tại Libya. Ảnh: AP

Cục cũng yêu cầu đại diện doanh nghiệp ở Libya khuyến cáo ngườilao động tránh xa những địa điểm có biểu tình, tránh tụ tập nơi đông người. 10doanh nghiệp đang tham gia thị trường xuất khẩu lao động này được chỉ đạo khôngđưa lao động mới sang.

Theo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Libya và báo cáo nhanh củadoanh nghiệp, trong 10.000 người Việt Nam đang làm việc tại các công trình xâydựng ở Libya, có khoảng 2.000 người ở thành phố Benghazi, nơi xảy ra bạo độnglớn. Số còn lại làm việc tại Tripoli và vùng lân cận.

Hiện nay hầu hết công trường xây dựng đã tạm dừng hoạt động. Laođộng Việt Nam được chủ sử dụng yêu cầu ở trong trại hoặc sơ tán đến nơi an toànvà cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Trao đổi với PV chiều 23/2 về khả năng đưa lao động Việt Nam vềnước, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước cho biết,các cơ quan chức năng sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho người lao động.Trường hợp bị nguy hiểm thì sẽ chuyển khỏi vùng nguy hiểm và đưa về nước.

Các hãng tin phương Tây cho biết gần 300 người đã thiệt mạng vìbạo lực kể từ làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát tại Libya hôm 17/2.Trong khi đó, đại tá Moammar Gadhafi, nhà lãnh đạo Lybia có thời gian cầm quyềnlâu nhất châu Phi và Trung Đông, thề chiến đấu “tới giọt máu cuối cùng” và ủnghộ việc những người thân chính phủ tấn công người biểu tình.

Theo Hồng Khánh
 Vnexpress




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.