Tàu cao tốc Trung Quốc ế khách

Tờ Oriental Morning Post của Trung Quốc hôm qua đưa tin tỷ lệ chỗ ngồi trống trên tàu từ Bắc Kinh tới Thượng Hải lên tới 70%. Họ lý giải rằng hành khách giờ đây có thể mua vé tàu một cách dễ dàng, trái với việc vé tàu bán với tốc độ siêu tốc một tháng trước đó.

Những toa tàutrên con tàu cao tốc từ Bắc Kinh tới Thượng Hải không còn đông khách như trướcđây một tháng, khi nó mới khai trương.

Tờ OrientalMorning Post của Trung Quốc hôm qua đưa tin tỷ lệ chỗ ngồi trống trên tàutừ Bắc Kinh tới Thượng Hải lên tới 70%. Họ lý giải rằng hành khách giờ đây cóthể mua vé tàu một cách dễ dàng, trái với việc vé tàu bán với tốc độ siêu tốcmột tháng trước đó.

Tàu cao tốc Trung Quốc ế khách
Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu hôm 23/7. Ảnh: AP

Sau vụ tainạn tàu cao tốc ở thành phố Ôn Châu hôm 23/7, nhiều người cũng sẵn sàngđi tàu thường hơn. Theo báo này, vé tàu thường từ Bắc Kinh tới ThượngHải cũng bị hạn chế, một người chỉ có thể mua 5 vé một lúc. Những contàu này thường đông đúc, đặc biệt là vào dịp Tết.

Hôm 23/7, một contàu cao tốc đâm phải một con tàu khác đang ngừng hoạt động vì bị sét đánh. 40người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nhất Trung Quốc từ năm2008. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do lỗi "đèn tín hiệu".

Tai nạn làm dấylên những nghi ngờ về tính an toàn của tàu cao tốc, khi Trung Quốc đang nỗ lựcxây dựng mạng lưới tàu tốc độ cao lớn nhất thế giới. Giới chức Trung Quốc yêucầu thanh sát khẩn cấp an toàn đường sắt nước này.

Theo MaiTrang
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.