Tàu chở dầu Malaysia mất tích bí ẩn như MH370?

Việc tàu chở dầu Malaysia mất tích ở biển Đông hồi tuần trước gần khu vực chuyến bay MH370 biến mất 1 năm trước đây đang gây nhiều chú ý.

Việc tàu chở dầu Malaysia mất tích ở biển Đông hồi tuần trước gần khu vực chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines biến mất 1 năm trước đây đang gây nhiều chú ý.

Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết chiếc tàu mất tích mang tên MT Orkim Harmony rời khỏi bang Malacca hôm 11-6 và dự kiến sẽ về tới cảng Kuantan của nước này vào lúc 10 giờ 30, theo giờ địa phương vào ngày sau đó.

Tuy nhiên, liên lạc với con tàu chở 6.000 m khối xăng A95 này đã mất liên lạc vào lúc 20 giờ 57 phút hôm 11-6. Vị trí cuối cùng ghi nhận được của con tàu nằm cách Tanjung Sedili khoảng 30 hải lý (55km) về phía tây. Trên tàu có 22 người từ 3 nước gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar. Chủ nhân con tàu – hãng Orkim đã phải đợi 10 giờ sau mới thông báo về sự cố mất tích này.
 

Tàu Mỹ và Malaysia lưu thông ở Eo Malacca. Ảnh: Hải quân Mỹ

Phó Tổng giám đốc MMEA Datuk Ahmad Puzi Ab Kahar cho rằng con tàu mất tích gần quần đảo Natuna và Anambas của Indonesia tại biển Đông. Ông Kahar cũng suy đoán rằng con tàu có thể ở trong vùng biển Việt Nam nếu nó đi về phía bắc. Suy đoán này dựa trên vị trí cuối cùng ghi nhận được của con tàu cũng như tốc độ của nó. Còn nếu con tàu di chuyển theo hướng đông thì nó có thể ở trong vùng biển Kota Kinabalu – nằm phía đông Malaysia.

Cho tới nay, các chiến dịch tìm kiếm vẫn chưa thấy dấu vết của con tàu. Theo Straitstimes, 5 máy bay đã được huy động để tìm kiếm con tàu mất tích. Ngoài ra các hình ảnh vệ tinh cũng đang được kiểm tra nhưng vẫn chưa phát hiện manh mối đáng kể nào.

Đô đốc Malaysia Ahmad Puzi cho rằng con tàu nhiều khả năng bị cướp biển tấn công, tuy nhiên cho tới nay chưa có liên lạc nào từ phía những kẻ tấn công đòi tiền chuộc.

Sự mất tích bí ẩn của con tàu khiến nhiều người nghĩ tới thảm kịch mất tích của con tàu MH370. Đã trải qua hơn 1 năm tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy chiếc máy bay chở 239 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn này.

Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc MMEA Datuk Ahmad Puzi Ab Kahar cho rằng hai vụ việc này hoàn toàn khác nhau và không nên liên hệ một cách thiếu cơ sở như vậy.

Trước đó, trang tin hàng hải Splash 247 của Singapore ngày 11-6 đưa tin con tàu chở khí đốt mang tên Teknogas có trọng tải 4.999 tấn mất tích ở biến Đông. Chiếc tàu chở hàng mang cờ Malaysia này rời cảng Hải Phòng ngày 6-6, dự kiến đến cảng Palembang (Indonesia) ngày 13-6.

Tàu đã phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng 10-6 ở một địa điểm cách bờ biển phía nam TP.HCM khoảng 200 hải lý, tức khoảng 370 km.

Sự mất tích bí ẩn liên tiếp của những con tàu tại biển Đông khiến không ít người bắt đầu nghĩ tới những câu chuyện hư cấu, thậm chí trang tin Property Casualty 360 còn đặt câu hỏi phải chăng tam giác quỷ tiếp theo của thế giới đã lộ diện?
 
 
Theo Đỗ Quyên (Người Lao Động)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.