Thêm các nước Hồi giáo tham gia chiến dịch Libya

Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan hôm qua tuyên bố sẽ đóng góp vũ khí và hỗ trợ hậu cần cho lực lượng liên quân tấn công Libya nhằm thiết lập vùng cấm bay tại nước này, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordanhôm qua tuyên bố sẽ đóng góp vũ khí và hỗ trợ hậu cần cho lực lượng liên quântấn công Libya nhằm thiết lập vùng cấm bay tại nước này, theo nghị quyết của Hộiđồng Bảo an Liên Hợp Quốc.


Trong số này, động thái của ThổNhĩ Kỳ là sự thay đổi lớn về quan điểm so với một tuần trước. AFP dẫn lời mộtviên tướng NATO cho biết Ankara sẽ đóng góp một tàu ngầm và 5 chiến hạm để thamgia can thiệp “vòng ngoài” của cuộc chiến, đó là giúp đảm bảo lệnh cấm vận vũkhí ngoài khơi Libya.

Thêm các nước Hồi giáo tham gia chiến dịch Libya
Một chiếc tàu ngầm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Naval.

Thủ tướng Thổ Nhĩ KỳRecep Tayyip Erdogan cam kết rằng nước ông sẽ “không bao giữa chĩa súngvào người dân Libya”. Việc cam kết góp quân của nước này diễn ra khi cáctàu NATO bắt đầu tuần tra ngoài khơi Libya để thực thi lệnh cấm vận vũkhí đối với chế độ của đại tá Moammar Gadhafi.

Trước đó, sau khi Liên Hợp Quốcbật đèn xanh cho việc tấn công Libya, Ankara kêu gọi ngừng bắn và phản đối canthiệp quân sự của nước ngoài. Thủ tướng Erdogan khi đó tuyên bố: “Chúng tôi ủnghộ kêu gọi Hội đồng Bảo an lập vùng cấm bay tại Libya. Đồng thời chúng tôi phảnđối mọi sự can thiệp từ nước ngoài vào nước anh em Libya”.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Hồi giáoduy nhất trong NATO và là tiếng nói đang lên về ngoại giao cũng như kinh tế tạiTrung Đông. Sau khi cuộc không kích Libya diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ lại phản đối NATOtiếp quản quyền chỉ huy chiến dịch này từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm quacó cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Erdogan để dàn xếp.

Nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng cũngnhư ý định giảm vai trò của Mỹ trong cuộc chiến đã phát huy tác dụng khi bấtđồng nội khối NATO được giải quyết, mở đường cho việc tổ chức này tiếp nhậnquyền chỉ huy chiến dịch Libya. Việc có thêm hai quốc gia Hồi giáo Kuwait vàJordan cam kết đóng góp hậu cần cho liên quân càng cho thấy hiệu quả của tínhiệu từ washington cũng như nỗ lực ngoại giao mở rộng liên quân.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ KỳAbdullah Gul hôm nay vẫn cảnh báo một số nước trong NATO đang theo đuổi cuộcxung đột Libya như là cơ hội riêng của họ, dù ông không nói rõ quốc gia nào có“mục đích riêng” như vậy.

Những nước trực tiếp đưa quânđánh quốc gia Bắc Phi Libya có Pháp, Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đan Mạch vàCanada. Hai quốc gia ngoài NATO là Qatar và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhấtngay từ đầu cũng cam kết đóng góp cho liên quân, nhưng mới chỉ có Qatar đưa cácchiến đấu cơ Mirage do Pháp sản xuất tới tham chiến.

Theo Đình Nguyễn
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.