Tổng thống Obama cảnh báo Mỹ “nhiều khả năng vỡ nợ”

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/10 cảnh báo nước này có nhiều khả năng sẽ bị vỡ nợ nếu các nghị sĩ đảng Cộng hòa không chịu bỏ qua những toan tính mang tính phe phái.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/10 cảnh báo nước này có nhiều khả năng sẽ bị vỡ nợ nếu các nghị sĩ đảng Cộng hòa không chịu bỏ qua những toan tính mang tính phe phái.

Tổng thống Obama (giữa) trong một cuộc gặp với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện ở Nhà Trắng.
Tổng thống Obama (giữa) trong một cuộc gặp với lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện ở Nhà Trắng.

 
Tổng thống Obama đưa ra cảnh báo trên ngay trước thềm cuộc gặp với giới lãnh đạo hai viện Quốc hội tại Nhà Trắng để đi đến thỏa thuận cuối cùng về mở cửa lại chính phủ và tăng trần nợ.
 
Người đứng đầu Nhà Trắng tiết lộ đã có những tiến triển tại Thượng viện về giải quyết bế tắc tài chính.
Lãnh đạo phe Dân chủ Harry Reid và lãnh đạo phe Cộng hòa Mitch McConnell của Thượng viện, vốn bắt đầu đàm phán hôm 12/10, cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng hoàn tất thỏa thuận tài chính trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cho rằng dù được Thượng viện thông qua thì sự tiếp nhận của đông đảo nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện mới mang yếu tố quyết định.
 
Hiện Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo và Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo vẫn bất đồng về ngân sách hoạt động của chính phủ cũng như cách thức nâng trần nợ công. Trong cuộc họp mới nhất của Hạ viện, các nghị sĩ đảng Cộng hòa chưa đồng ý thông qua ngân sách chi tiêu liên bang mà chỉ cho phép kéo dài thời hạn nâng trần nợ công thêm 6 tuần để tránh đẩy kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật từ ngày 17/10 tới. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ kiên quyết bác bỏ đề xuất này với lý do mọi thỏa thuận về trần nợ tương lai phải được gắn liền với ngân sách chi tiêu của chính phủ.
 
Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Obama đáng lẽ có cuộc gặp với lãnh đạo hai viện Quốc hội trong ngày 14/10 để thảo luận về bế tắc chính trị hiện nay, nhưng cuộc gặp đã bị hoãn lại để các bên có thêm thời gian xem xét về giải pháp tổng thể cho vấn đề mở cửa lại chính phủ và nâng trần nợ công.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.