Trung - Nhật dọa “ăn miếng trả miếng” trên biển Hoa Đông

Căng thẳng ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản leo thang từng ngày khi những phát ngôn từ hai phía về vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku/ Điếu Ngư không ngừng gia tăng về “độ rắn”.

Căng thẳng ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản leo thang từng ngày khi những phát ngôn từ hai phía về vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku/ Điếu Ngư không ngừng gia tăng về “độ rắn”.

Báo chí Nhật Bản đưa tin, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, quân đội nước này sẽ nổ súng cảnh cáo bất cứ máy bay Trung Quốc nào phớt lờ các tín hiệu cảnh báo yêu cầu rời khỏi không phận quần đảo mà Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết bộ này sẽ yêu cầu cấp tài chính trong tài khóa mới để nghiên cứu ý tưởng đặt các trạm rađa di động và hệ thống thông tin lên lạc trên các đảo gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đáp lại tuyên bố của ông Onodera, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói ngày 16.1 nói rằng Trung Quốc “cảnh giác cao độ trước những leo thang của Nhật Bản ở đảo Điếu Ngư/Senkaku”.

Hòn đảo tranh chấp giữa Bắc Kinh và Tokyo- Điếu Ngư/Senkaku.

Trong khi đó, tờ Sankei ngày 16.1 cho biết, phản ứng trước tuyên bố nói trên, Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Bành Quang Khiêm, tuyên bố trên truyền thông Trung Quốc rằng: “Chỉ cần Nhật Bản bắn một phát đạn thì điều này có nghĩa là Tokyo đã khai chiến. Trung Quốc sẽ không thể chờ đến phát đạn thứ hai mà sẽ lập tức phản công”.

Nhật Bản và Mỹ ngày 17.1 đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp chuyên viên về việc sửa đổi hướng dẫn song phương về hợp tác quốc phòng Nhật - Mỹ. Theo đó, sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa hai nước đồng minh này trong việc kiểm tra và giám sát các hoạt động trong khu vực Đông Á.

Tuyên bố này của vị tướng Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng trong dư luận Trung Quốc. Phần lớn các trang mạng của nước này đều sục sôi tâm lý hiếu chiến, thậm chí còn xuất hiện những bình luận khen ngợi câu nói của Thiếu tướng Bành Quang Khiêm hay kêu gọi "hãy đáp trả bằng bom nguyên tử".

Gần đây, không chỉ có Thiếu tướng Bành Quang Khiêm mà nhiều quan chức quân đội khác của Trung Quốc đều có những tuyên bố cứng rắn liên quan đến vấn đề quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Thiếu tướng La Viện, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Khoa học Quân sự, ngày 15.1 vừa qua cũng tuyên bố trên mạng tin của tờ “Nhân dân Nhật báo” rằng: “Chúng ta hoàn toàn không sợ chiến tranh". Ông Đới Húc- Đại tá Không quân thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc cũng cho rằng: “Để đối phó với Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, Không quân Trung Quốc cũng cần tung chiến đấu cơ”.

Việc các quan chức quân đội Trung Quốc liên tục xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc thời gian gần đây và lặp đi lặp lại các tuyên bố cứng rắn về cùng một vấn đề là một hiện tượng hiếm thấy.

Chưa hết, truyền thông Trung Quốc những ngày gần đây cũng thường xuyên nhắc đến cụm từ “chiến tranh” trong các bài xã luận cũng tạo ra một tâm lý hiếu chiến trong cộng đồng mạng nước này.

Trong khi đó, giới chức cấp cao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản hãy giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng đối thoại. Ngày 16.1, phát biểu trong cuộc gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc Giả Khánh Lâm tuyên bố hai nước nên giải quyết tranh chấp liên quan tới quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku thông qua đối thoại và tham vấn nhằm đảm bảo các mối quan hệ song phương tiếp tục con đường phát triển lành mạnh và ổn định.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.