Trung Quốc đánh cắp tài liệu tuyệt mật của tình báo Australia?

Ngoại trưởng Australia Bob Carr hôm nay kiên trì cho rằng mối quan hệ với Trung Quốc không nên bị tổn hại vì báo cáo rằng các tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp các kế hoạch chi tiết tối mật trong trụ sở tình báo của Australia.

Ngoại trưởng Australia Bob Carr hôm nay kiên trì cho rằng mối quan hệ với Trung Quốc không nên bị tổn hại vì báo cáo rằng các tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp các kế hoạch chi tiết tối mật trong trụ sở tình báo của Australia.

Hãng tin ABC cho biết các tài liệu này đã bị đánh cắp trong vụ tấn công trên mạng máy tính, trong đó có nhằm vào các bố trí dây cáp cho các hệ thống an ninh và liên lạc trong tòa nhà khổng lồ, sơ đồ các tầng, và các vị trí đặt máy chủ.

"Chắc chắn đó không ngầm ám chỉ về mối quan hệ đối tác chiến lược" - ông Carr nói và không xác định hay phủ nhận rằng Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công.

Nhưng ông Carr nói thêm: "Chúng tôi có vô số lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc".

hacker, tấn công mạng, tin tặc
Ngoại trưởng Australia Bob Carr

Tuy nhiên, chương trình điều tra Four Corners của hãng tin nhà nước ABC của Australia cho biết vụ tấn công vào một nhà thầu có liên quan tới tòa nhà là trụ sở mới của Tổ chức Tình báo An ninh Australia đã lần theo dấu vết tới một máy chủ đặt ở Trung Quốc.

Chương trình này dẫn lời các chuyên gia an ninh cho biết vụ đánh cắp dữ liệu đã cho thấy cơ quan tình báo này đang bị theo dõi và có thể phải chịu trách nhiệm cho một biến cố lớn gây tổn thất nặng nề, và việc khánh thành tòa nhà sẽ bị trì hoãn.

Ông Des Ball đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Đại học Quốc gia Australia cho biết: các kế hoạch chi tiết này có thể chỉ ra các căn phòng nào sẽ có thể được sử dụng để trao đổi các cuộc đối thoại nhạy cảm, và các thiết bị được lắp đặt trên tường như thế nào.

"Một khi có được các sơ đồ tòa nhà này, họ có thể bắt đầu xây dựng nên biểu đồ mạng điện riêng của mình, nơi mà các kết nối đều thông qua kết nối từ điện thoại, thông qua mạng lưới wifi"- Des Ball nói.

Bản tin này không cho biết thời điểm chính xác mà vụ đánh cắp dữ liệu xảy ra nhưng vụ việc đã làm gia tăng các lo ngại về các vụ tấn công mạng do Trung Quốc hậu thuẫn.

Năm 2011, các máy tính của Thủ tướng Australia, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng đều bị nghi là bị tấn công, và nguồn gốc các vụ tấn công này được cho là từ Trung Quốc.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc này và gọi đó là 'không có căn cứ và được dựng lên vì những mục đích khác'.

Cùng lúc đó, Canberra nói rằng các vụ tấn công này đã trở nên liên tục đến nỗi các mạng lưới của chính phủ và khu vực tư nhân đều đang trong 'mối đe dọa liên tiếp'.

Hồi đầu năm nay, các mạng lưới máy tính tại Ngân hàng Dự trữ của Australia đều bị tấn công, và nguyên nhân được cho là do bị nhiễm các phần mềm độc hại do Trung Quốc phát triển khi tìm kiếm các thông tin nhạy cảm.

Năm 2012, hãng viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc đã bị cấm tham gia đấu thầu các hợp đồng trị giá 36 tỉ đô-la Úc vì các lo ngại về tấn công mạng.

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.