Trung Quốc điều máy bay tuần tra Trường Sa

Một chiếc trực thăng tuần tra biển của Trung Quốc vừa hoàn thành một nhiệm vụ tuần tra vùng Biển Đông chiều qua, tờ Trung Quốc hàng ngày dẫn lời Cục Quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông cho biết.

Một chiếc trực thăng tuần tra biển của Trung Quốc vừa hoàn thành một nhiệm vụ tuần tra vùng Biển Đông chiều qua, tờ Trung Quốc hàng ngày dẫn lời Cục Quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông cho biết.

Một trực thăng sẵn sàng cất cánh từ tàu Hải giám Haixun 31 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra Biển Đông. Ảnh chụp ngày 28/2.

Chiếc máy bay cất cánh từ tàu Hải giám Haixun 31 và được chỉ thị theo dõi giao thông hàng hải trong vùng biển thuộc đá Đông Môn, thuộc quần đảo Trường Sa, đối tượng tranh chấp giữa Trung Quốc và một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Chính quyền địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ điều máy bay trực thăng tuần tra biển tới thực thi nhiệm vụ giám sát tại vùng biển Đông.

Haixun 31 là một trong 3 tàu hải giám của Trung Quốc khởi hành hôm 28/2 từ cảng Sanya, thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông.

Đội tàu hải giám của Trung Quốc đã kiểm soát vùng biển rộng 800 hải lý và thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đối tượng tranh chấp với các quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.