Trung Quốc muốn đàm phán trực tiếp vấn đề Biển Đông

"Có rất nhiều dẫn chứng thực tế chứng minh rằng đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan là cách hiệu quả nhất để giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cũng như tranh chấp về các lợi ích và các quyền hàng hải", Xinhua dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Bắc Kinh hôm quamột lần nữa nhấn mạnh rằng các tranh chấp tại Biển Đông nên được giải quyếtthông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan.

"Có rất nhiều dẫnchứng thực tế chứng minh rằng đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan là cáchhiệu quả nhất để giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cũng như tranhchấp về các lợi ích và các quyền hàng hải", Xinhua dẫn lời người phátngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Trung Quốc muốn đàm phán trực tiếp vấn đề Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua. Ảnh: Gov.cn

Ông Hồngcho biết thêm rằng quan điểm của nước này trong vấn đề Biển Đông là rõràng và nhất quán, đồng thời thể hiện mong muốn những cuộc đàm phán giữacác bên liên quan sẽ diễn ra phù hợp với các chứng cứ lịch sử và đượcluật pháp quốc tế công nhận.

Phát biểu củangười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong cuộc họp báo thườngkỳ ngày hôm qua, nhằm đáp lại tuyên bố công khai của Ngoại trưởng PhilippinesAlbert Del Rosario về tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông.

Ông Del Rosariocho rằng việc Trung Quốc e ngại việc đưa tranh chấp giữa hai nước ra trước tòaán quốc tế và dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)cho thấy các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc đối với hầu hết các vùngnước ở Biển Đông là không vững.

Quan hệ Trung Quốc- Philippines căng thẳng suốt thời gian qua, kể từ sau khi Manila cáo buộc cáctàu của cường quốc châu Á đã ít nhất 9 lần xâm phạm các vùng biển mà nước nàytuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc và cácnước trong ASEAN đã ký Tuyên bố chung về ứng xử Biển Đông năm 2002. Tuy nhiêncác bên đều mong muốn có một văn bản ràng buộc hơn. Dự thảo tuyên bố chung củahội nghị bộ trưởng ASEAN tới đây cho biết các nước sẽ thúc đẩy việc đưa ra mộtbộ quy tắc ứng xử (thường được đề cập là COC) nhằm giải quyết các tranh chấpBiển Đông.

Các quan chức BắcKinh từng nhiều lần nói muốn giải quyết vấn đề Biển Đông giữa các bên liên quantrực tiếp, và cảnh báo Mỹ nên đứng ngoài tranh chấp này.


TheoPhan Lê
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.