Trung Quốc phản đối Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ có những biện pháp ngay lập tức nhằm giảm bớt tác động của diễn biến kể trên. Ông Mã cũng khuyên Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng về quan điểm của Trung Quốc, và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, đồng thời chấm dứt việc ủng hộ lời kêu gọi tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng.

Trung Quốc hôm quaphản đối mạnh mẽ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Onama và lãnh tụ tinh thầnTây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc MãTriều Húc thông báo bằng văn bản sáng sớm qua rằng hành động của Mỹ là sự canthiệp vào công việc nội bộ của nước này, Xinhua cho hay. Ông Mã đồng thờinhấn mạnh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đạt Lai Lạt Ma thứ 14,lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, làm tổn thương người dân Trung Quốc và ảnh hưởng xấutới quan hệ Trung - Mỹ.

Người phát ngôn BộNgoại giao Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ có những biện pháp ngay lập tức nhằm giảmbớt tác động của diễn biến kể trên. Ông Mã cũng khuyên Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng vềquan điểm của Trung Quốc, và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này,đồng thời chấm dứt việc ủng hộ lời kêu gọi tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng.

Trung Quốc phản đối Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mã Triều Húc. Ảnh: Gov.cn

Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Obamaquyết định gặp Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 16/7, trước khi lãnh tụ tinh thần TâyTạng rời Mỹ sau chuyến thăm kéo dài gần hai tuần nhân dịp sinh nhật lần thứ 76.

Đây là cuộc gặpthứ hai của Tổng thống Obama với Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Trước đó, vàotháng 2/2010, ông Obama đã tiếp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng tại phòng Bản đồ tạiNhà Trắng, không có sự chứng kiến của báo giới. Cựu tổng thống George W. Bushtừng công khai gặp Đạt Lai Lạt Ma vào năm 2001 cũng tại Nhà Trắng.

Trung Quốc phản đối Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma
Đạt Lai Lạt Ma gặp Tổng thống Obama tại Nhà Trắng hôm 16/7. Ảnh: White House

Đạt Lai Lạt Ma thứ14 hiện sống lưu vong ở Dharamsala, phía bắc Ấn Độ, sau khi chạy khỏi Tây Tạngvào năm 1959.

Theo Thành Nam
 Vnexpress

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.