Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận tại Hoàng Sa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga hôm nay tuyên bố, việc hải quân Trung Quốc diễn tập tại quần đảo Hoàng Sa vừa qua là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga hôm nay tuyên bố,việc hải quân Trung Quốc diễn tập tại quần đảo Hoàng Sa vừa qua là sự vi phạmnghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận tại Hoàng Sa
Tàu cá của ngư dân Việt nam trên Biển Đông. Ảnh:Trí Tín

Trước đó, mạng Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin, hạm độiNam Hải của hải quân nước này đã tiến hành diễn tập phòng ngự đảo tại quần đảoHoàng Sa của Việt Nam vào ngày 3/2/2011.

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “Việc hạm đội Nam Hải của hảiquân Trung Quốc tiến hành diễn tập tại quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọngchủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, hoàn toàn trái với Tuyên bố về cáchứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc, gây ảnh hưởngtiêu cực đến hoà bình, ổn định ở khu vực”.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạmchủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không để xảy ra sự việc tươngtự trong tương lai; cùng các bên liên quan thực hiện nghiêm túc DOC, góp phầngiữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nóithêm.

Theo Mai Trang
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.