Xác định vị trí hầm chỉ huy của Gaddafi

Do cả chính quyền Libya lẫn phe nổi dậy đều không thể có một hành động để thay đổi cục diện, liệu một chiến lược đánh bom mới của NATO có thể đặt dấu chấm hết cho bế tắc?

Do cả chính quyền Libyalẫn phe nổi dậy đều không thể có một hành động để thay đổi cục diện, liệumột chiến lược đánh bom mới của NATO có thể đặt dấu chấm hết cho bế tắc?


Tướng David Richards, lãnhđạo lực lượng vũ trang Anh nói, liên quân quốc tế phải được phép tấn côngvào nhiều mục tiêu và thắt chặt vòng vây quanh lãnh đạo Libya Gaddafi. Vịtướng trên cho biết khi có báo cáo rằng đại tá Gaddafi đã dùng trẻ em làm láchắn sống bằng cách xây một sân chơi trên nóc một hầm chỉ huy ở thủ đôTripoli.

Xác định vị trí hầm chỉ huy của Gaddafi
Người ủng hộ Gaddafi tập trung tại hiện trường một vụ không kích - ở khu Bab al-Azaziya, Tripoli - Libya. Ảnh chụp trong chuyến đi do chính phủ Libya tổ chức - AP

Cách hố bom do một quảbom của NATO tạo ra hôm 12/5 khoảng 12m, các bé trai, bé gái vui đùatrên một sàn đất tròn. Phóng viên của báo Telegraph (Anh) đã được đưavào sâu trong khu nhà chỉ huy của Gaddafi, vốn rộng ít nhất 2.500 metvuông ở trung tâm thủ đô Tripoli, để chứng kiến cái mà chính quyền Libyagọi là "cơn điên của NATO" trong việc tấn công phụ nữ và trẻ em.

Gần nóc hầm chỉ huy, được phủkín dưới lớp cỏ, là dân thường sống trong các căn lều, sẵn sàng hy sinh thânmình cho nhà lãnh đạo yêu quý.

"Đó là một khu vực giải trí,một công viên công cộng nơi người dân Tripoli thường tới", Moussa Ibrahim,phát ngôn viên chính phủ Libya cho hay. Tuy nhiên, theo phóng viên Telegraphtại Tripoli là Andrew Gilligan thì để vào công viên công cộng này người taphải đi qua không ít hơn 4 vòng bức tường, với chiều cao 4,6m và các thápcanh. Lính canh có vũ trang đứng quanh vành đai ngoài, tiến đến bất cứ kháchbộ hành nào lỡ nhầm đó là nơi chơi trò ném đĩa.

Báo giới phương Tây nhận địnhrằng nhu cầu về lá chắn sống của chính quyền Libya không có gì là lạ vì cuộcxung đột giữa chính phủ và quân nổi dậy bước vào tháng thứ 4 và bế tắc giữahai phía chỉ có thể bị phá vỡ tại Tripoli.

Vì quân nổi dậy, với vàingoại lệ hiếm, đã bị sa lầy trong các cuộc tấn công qua lại nên NATO đãchuyển trọng tâm tấn công. Phân tích các mục tiêu chủ chốt bị liên quân đánhbom cho thấy, có sự chuyển dịch từ hỗ trợ quân nổi dậy sang đánh bom các sởchỉ huy cũng như các mục tiêu khác ở Tripoli.

Trong 4 ngày đầu tiên củatuần trước, theo số liệu của NATO, máy bay liên quân đã tấn công 39 mục tiêuchủ chốt ở trong và xung quanh Tripoli, so với 8 mục tiêu chính trong cảtuần trước. Chỉ tính riêng tuần qua, NATO đã hủy diệt 149 tòa nhà quân sự,24 kho vũ khí và 20 xe quân sự của Libya.

"Không ai còn nghi ngờ vềviệc NATO đang cố tiêu diệt Gaddafi", một quan chức cấp cao của chính quyềnLibya nói. "Hành động đó là bất hợp pháp theo luật quốc tế và các điều khoảncủa nghị quyết LHQ".

Theo  Lê Nguyễn
 Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.