Xuất hiện video tuyên truyền căm ghét về Hoàng tử Anh Harry

Một video nhằm tuyên truyền sự căm ghét đối với Hoàng tử Anh Harry của một nhóm Hồi giáo cực đoan đã được tải lên mạng sau cái chết trùm khủng bố Osama bin Laden.

Một video nhằm tuyêntruyền sự căm ghét đối với Hoàng tử Anh Harry của một nhóm Hồi giáo cực đoanđã được tải lên mạng sau cái chết trùm khủng bố Osama bin Laden.


Đoạn video kéo dài 3 phútđược tải lên trang Youtube hồi tuần trước bởi một nhóm cực đoan tại Anh cótên gọi Những người Hồi giáo chống lại các cuộc thập tự chinh (MAC).

Hoàng tử Harry, con trai thứ2 của Thái tử Charles và đứng thứ 3 theo thứ tự kế vị ngai vàng, được tin làđang bị coi là mục tiêu nhằm trả thù cho thủ lĩnh al-Qaeda vì 6 năm trướcHary từng mặc bộ trang phục giống phát xít Đức và có đợt tham chiến tạiAfghanistan.

Xuất hiện video tuyên truyền căm ghét về Hoàng tử Anh Harry
Hoàng tử Harry trong đoạn video.

Video, có tựa đề “Harry,tên phát xít”, cắt ghép hình ảnh Hoàng tử Harry phục vụ trong quân độiAnh nhằm chống lại các lực lượng Taliban ở Afghanistan và hình ảnh cácbinh sĩ đang diễu binh cùng biểu tượng của MAC.

Video cũng có ảnh Hoàng tử sửdụng các cụm từ mang tính xúc phạm trong các đoạn băng ghi hình được quaycách đây 2 năm. Video kết thúc với hình Harry mặc một bộ trang phục giốngphát xít Đức khi tới một bữa tiệc hồi năm 2005. (Harry đã lên tiếng xin lỗivề bộ trang phục này).

Đoạn video nhằm tạo ra sự cămghét đối với Hoàng Harry, người gần đây đã được thăng chức Đại tá trong quânđội, và ý định này dường như đã có kết quả. Bên dưới video, người xem biếtnhững bình luận mang tính đe dọa đối với Harry.

Một người viết: “Thánh Allahcó thể sẽ nguyền rủa và tiêu diệt anh ta”. Một người khác viết: “Anh ta cóthể sẽ chết trong ngục”.

Hoàng tử Harry bí mật từngtham chiến 10 tuần tại Afghanistan hồi đầu năm 2008. Tuy nhiên, thành viênhoàng gia Anh đã ngay lập tức được rút về nước do những lo ngại về an ninhsau khi sứ mệnh này bị lộ.

Phát ngôn viên của MAC, giáosĩ Hồi giáo Anjem Choudary, cho hay video trên được dựng để thể hiện sự giậndữ của người Hồi giáo đối với gia đình hoàng gia Anh vì sự tham gia của họtrong các cuộc chiến tại Iraq và Afghansitan.

Nhóm MAC đã lên kế hoạch biểutình tại đám cưới hoàng gia giữa Hoàng tử William và Kate Middleton hôm29/4 nhưng đã bị hủy bỏ.

Cảnh sát London từ chốitrả lời các câu hỏi về nhóm cực đoan nhưng một nguồn tin cảnh sát chobiết: “Cảnh sát đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của MAC”.

Theo An Bình
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.