Những Hoa hậu nhận trái đắng với “kỷ lục” nhiệm kỳ... ngắn nhất

Hoa hậu “một ngày”, Hoa hậu “vài ngày”,... là danh xưng hài hước mà cư dân mạng đặt cho những người đẹp dưới đây.

Hoa hậu “một ngày”, Hoa hậu “vài ngày”,... là danh xưng hài hước mà cư dân mạng đặt cho những người đẹp dưới đây. Lùm xùm liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ hay cuộc thi bị tố “ao làng”, dải băng đăng quang bị vứt vào xe rác,... khiến những người đẹp nhận trái đắng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Phạm Thị Thùy Linh từng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Hoa hậu. Sau phần thi Trang phục dạ hội và Trang phục áo dài, Phạm Thị Thùy Linh là giành được danh hiệu Người đẹp áo dài và cô nghiễm nhiên giành một suất lọt thẳng vào top 15 của cuộc thi. Tuy nhiên, niềm vui của cô gái đến từ TPHCM chưa kịp trọn vẹn thì bị tố là sửa mũi và cô bị tước danh hiệu, chưa đầy một ngày sau khi giành được. Trước đêm chung kết, Thùy Linh đã bị thu hồi giải thưởng phụ, bị loại khỏi cuộc thi.
Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Phạm Thị Thùy Linh từng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Hoa hậu. Sau phần thi Trang phục dạ hội và Trang phục áo dài, Phạm Thị Thùy Linh là giành được danh hiệu Người đẹp áo dài và cô nghiễm nhiên giành một suất lọt thẳng vào top 15 của cuộc thi. Tuy nhiên, niềm vui của cô gái đến từ TPHCM chưa kịp trọn vẹn thì bị tố là sửa mũi và cô bị tước danh hiệu, chưa đầy một ngày sau khi giành được. Trước đêm chung kết, Thùy Linh đã bị thu hồi giải thưởng phụ, bị loại khỏi cuộc thi.
“Lúc ban tổ chức gọi tôi để gặp riêng, tôi hoàn toàn không biết là có chuyện gì? Sau khi được chú Lê Cảnh Nhạc (Trưởng ban giám khảo cuộc thi) thông báo, tôi hết sức bàng hoàng. Tôi choáng tới nỗi khi được yêu cầu ký vào giấy, tôi đã ký ngay mà không hề đọc lấy một lần. Giá mà khi đó tôi bình tĩnh hơn thì đã khác. Tôi không phủ nhận chuyện đã từng sửa mũi nhưng tôi không độn cằm như người ta nói, và việc sửa mũi hoàn toàn không phải vì lý do tân trang nhan sắc”, người đẹp nghẹn ngào nói trong cuộc phỏng vấn với PV Dân trí.
“Lúc ban tổ chức gọi tôi để gặp riêng, tôi hoàn toàn không biết là có chuyện gì? Sau khi được chú Lê Cảnh Nhạc (Trưởng ban giám khảo cuộc thi) thông báo, tôi hết sức bàng hoàng. Tôi choáng tới nỗi khi được yêu cầu ký vào giấy, tôi đã ký ngay mà không hề đọc lấy một lần. Giá mà khi đó tôi bình tĩnh hơn thì đã khác. Tôi không phủ nhận chuyện đã từng sửa mũi nhưng tôi không độn cằm như người ta nói, và việc sửa mũi hoàn toàn không phải vì lý do tân trang nhan sắc”, người đẹp nghẹn ngào nói trong cuộc phỏng vấn với PV Dân trí.
Phạm Thị Thùy Linh kể lại: “Năm đó tôi 15 hoặc 16 tuổi, tôi bị ngã cầu thang và bị gãy mũi. Gia đình tôi cuống cuồng đưa tôi tới bệnh viện để chữa. Anh biết đấy, mũi bị gãy thì phải chữa thôi chứ biết làm sao? Người ta bị gãy tay, gãy chân cũng phải bó bột, cũng phải gắn lại thôi. Hơn nữa, năm đó tôi mới 15, 16 tuổi, chẳng ai có ý định làm đẹp ở tuổi đó và càng không thể nghĩ là mấy năm sau mình lại đi thi Hoa hậu để rồi rơi vào tình huống này” . Phạm Thị Thùy Linh tâm sự, cô không hề oán trách người đã tố cáo mình và cảm thấy vui vì những gì đã đạt được trong những ngày ở Hoa hậu Thế giới người Việt.
Phạm Thị Thùy Linh kể lại: “Năm đó tôi 15 hoặc 16 tuổi, tôi bị ngã cầu thang và bị gãy mũi. Gia đình tôi cuống cuồng đưa tôi tới bệnh viện để chữa. Anh biết đấy, mũi bị gãy thì phải chữa thôi chứ biết làm sao? Người ta bị gãy tay, gãy chân cũng phải bó bột, cũng phải gắn lại thôi. Hơn nữa, năm đó tôi mới 15, 16 tuổi, chẳng ai có ý định làm đẹp ở tuổi đó và càng không thể nghĩ là mấy năm sau mình lại đi thi Hoa hậu để rồi rơi vào tình huống này” . Phạm Thị Thùy Linh tâm sự, cô không hề oán trách người đã tố cáo mình và cảm thấy vui vì những gì đã đạt được trong những ngày ở Hoa hậu Thế giới người Việt.
Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2014 kết thúc vào tối 13/7 với kết quả cao nhất được trao cho Trần Thị Yến Hoa, Á hoàng 1 thuộc về thí sinh Dương Kim Ánh và Á hoàng 2 là Đặng Thu Hằng.
Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2014 kết thúc vào tối 13/7 với kết quả cao nhất được trao cho Trần Thị Yến Hoa, Á hoàng 1 thuộc về thí sinh Dương Kim Ánh và Á hoàng 2 là Đặng Thu Hằng.
Vào sáng ngày 15/7/2014, thí sinh Trần Ngọc Bích, người đoạt giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2014 bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chiếc dải băng và vương miện của danh hiệu mà mình nhận được, bị vứt vào thùng rác. Kèm theo hình ảnh này là một đoạn trạng thái với nội dung khá dài thể hiện những bức xúc với ban tổ chức cuộc thi.
Vào sáng ngày 15/7/2014, thí sinh Trần Ngọc Bích, người đoạt giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2014 bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chiếc dải băng và vương miện của danh hiệu mà mình nhận được, bị vứt vào thùng rác. Kèm theo hình ảnh này là một đoạn trạng thái với nội dung khá dài thể hiện những bức xúc với ban tổ chức cuộc thi.
Cụ thể, Trần Ngọc Bích cho rằng cuộc thi này chỉ là một chương trình ao làng và không cần đến giải thưởng mà Ban tổ chức đã trao cho mình. Ngay lập tức, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tiến hành xem xét và tìm hiểu vụ việc để đưa ra hướng xử lý. Tới ngày 17/7, đơn vị tổ chức cuộc thi bị xử phạt ở mức cao nhất là 50 triệu đồng với hành vi tổ chức thi hoa hậu không phép, đồng nghĩa với việc toàn bộ 13 danh hiệu cả chính lẫn phụ của cuộc thi không được thừa nhận.
Cụ thể, Trần Ngọc Bích cho rằng cuộc thi này chỉ là một chương trình ao làng và không cần đến giải thưởng mà Ban tổ chức đã trao cho mình. Ngay lập tức, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tiến hành xem xét và tìm hiểu vụ việc để đưa ra hướng xử lý. Tới ngày 17/7, đơn vị tổ chức cuộc thi bị xử phạt ở mức cao nhất là 50 triệu đồng với hành vi tổ chức thi hoa hậu không phép, đồng nghĩa với việc toàn bộ 13 danh hiệu cả chính lẫn phụ của cuộc thi không được thừa nhận.
Nguyễn Thị Thành đăng quang ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 tối 10/3/2017, tại TP.HCM. Nhưng chỉ sau vài ngày đã bị thu hồi danh hiệu vì phẫu thuật thẩm mỹ răng. Trước đó, người đẹp gốc Bắc Ninh cũng không cam lòng khi bị Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cho dừng bước trước vòng thi nước rút vì bị phát hiện thẩm mỹ răng. Không những thế, Nguyễn Thị Thành còn bị Ban tổ chức cho rằng, cô đã ngụy tạo hồ sơ, cung cấp thông tin sai lệch. Những lùm xùm xoay quanh sự việc ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của người đẹp này.
Nguyễn Thị Thành đăng quang ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 tối 10/3/2017, tại TP.HCM. Nhưng chỉ sau vài ngày đã bị thu hồi danh hiệu vì phẫu thuật thẩm mỹ răng. Trước đó, người đẹp gốc Bắc Ninh cũng không cam lòng khi bị Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cho dừng bước trước vòng thi nước rút vì bị phát hiện thẩm mỹ răng. Không những thế, Nguyễn Thị Thành còn bị Ban tổ chức cho rằng, cô đã ngụy tạo hồ sơ, cung cấp thông tin sai lệch. Những lùm xùm xoay quanh sự việc ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của người đẹp này.
Ban Tổ chức cuộc thi đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ VH, TT&DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn và sau đó cam kết thu hồi danh hiệu Á khôi 1 của người đẹp này. Ở kết luận cuối cùng, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch đã nhận sai và thu hồi danh hiệu của người đẹp này. Dù Nguyễn Thị Thành hối hận vì không lường hết được hệ quả từ việc thẩm mỹ thì đã quá muộn.
Ban Tổ chức cuộc thi đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ VH, TT&DL và Cục Nghệ thuật Biểu diễn và sau đó cam kết thu hồi danh hiệu Á khôi 1 của người đẹp này. Ở kết luận cuối cùng, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch đã nhận sai và thu hồi danh hiệu của người đẹp này. Dù Nguyễn Thị Thành hối hận vì không lường hết được hệ quả từ việc thẩm mỹ thì đã quá muộn.
Nguyễn Thị Thành bày tỏ rằng, bản thân cô cảm thấy buồn vì đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều khi tham gia Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Với những lỗi lầm trước đây cô mắc phải do khi đó còn quá trẻ nên cô đã không lường được nó ảnh hưởng đến mình sau này. Cô rất mong muốn mọi người cho cô cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm thời tuổi trẻ và nhìn nhận những sự nỗ lực để khắc phục những lỗi lầm đó ở cô.
Nguyễn Thị Thành bày tỏ rằng, bản thân cô cảm thấy buồn vì đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều khi tham gia Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Với những lỗi lầm trước đây cô mắc phải do khi đó còn quá trẻ nên cô đã không lường được nó ảnh hưởng đến mình sau này. Cô rất mong muốn mọi người cho cô cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm thời tuổi trẻ và nhìn nhận những sự nỗ lực để khắc phục những lỗi lầm đó ở cô.
Người đẹp Lê Âu Ngân Anh trở thành tân Hoa hậu Đại Dương 2017 dù phần ứng xử của cô khá lúng túng vào tối 28/10 tại TPHCM. Nếu theo đúng lộ trình, Lê Âu Ngân Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.
Người đẹp Lê Âu Ngân Anh trở thành tân Hoa hậu Đại Dương 2017 dù phần ứng xử của cô khá lúng túng vào tối 28/10 tại TPHCM. Nếu theo đúng lộ trình, Lê Âu Ngân Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.
Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận tranh cãi vì nhan sắc hiện tại của cô được cho là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là nét đẹp tự nhiên. Trong báo cáo tổng kết của Thanh tra Bộ VHTT&DL đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 số tiền 4 triệu đồng vì “Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định, đối chiếu hành vi này theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP. Ngày 13/11, Thanh tra Bộ VHTTDL đã gửi báo cáo đến Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về kết quả thanh tra cũng như kiến nghị hướng xử lý sai phạm của BTC Hoa hậu Đại Dương Việt Nam khi cho thí sinh Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017.
Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận tranh cãi vì nhan sắc hiện tại của cô được cho là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là nét đẹp tự nhiên. Trong báo cáo tổng kết của Thanh tra Bộ VHTT&DL đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 số tiền 4 triệu đồng vì “Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định", đối chiếu hành vi này theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP. Ngày 13/11, Thanh tra Bộ VHTTDL đã gửi báo cáo đến Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về kết quả thanh tra cũng như kiến nghị hướng xử lý sai phạm của BTC Hoa hậu Đại Dương Việt Nam khi cho thí sinh Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017.
Chiều ngày 15/11, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã có cuộc họp cùng với một số các cơ quan truyền thông về một số ý kiến gần đây của báo chí và cơ quan chức năng liên quan đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Ông Võ Việt Chung - đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi đã đứng ra xin lỗi và mong muốn mọi người cho Lê Âu Ngân Anh một cơ hội, tha thiết mong cho Tân hoa hậu Lê Ân Ngân Anh có cơ hội sửa sai.
Chiều ngày 15/11, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã có cuộc họp cùng với một số các cơ quan truyền thông về một số ý kiến gần đây của báo chí và cơ quan chức năng liên quan đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Ông Võ Việt Chung - đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi đã đứng ra xin lỗi và mong muốn mọi người cho Lê Âu Ngân Anh một cơ hội, tha thiết mong cho Tân hoa hậu Lê Ân Ngân Anh có cơ hội sửa sai.
Về phía Ngân Anh, cô cho biết, bản thân từng sử dụng phương pháp nâng mũi bằng sụn silicon nhân tạo, có đọc qua ý kiến chuyên môn khi tháo ra sẽ trở lại bình thường. “Tôi cho rằng việc mình sử dụng sụn nhân tạo và tháo ra sẽ trở lại với diện mạo ban đầu. Với câu hỏi tôi có xứng đáng với vương miện hay không tôi xin rất khó nói, vì tôi sợ mọi người cho rằng mình kiêu ngạo. Bản thân Ngân Anh cũng tham gia đầy đủ các phần thi như các thí sinh khác cho đến khi đăng quang”.
Về phía Ngân Anh, cô cho biết, bản thân từng sử dụng phương pháp nâng mũi bằng sụn silicon nhân tạo, có đọc qua ý kiến chuyên môn khi tháo ra sẽ trở lại bình thường. “Tôi cho rằng việc mình sử dụng sụn nhân tạo và tháo ra sẽ trở lại với diện mạo ban đầu. Với câu hỏi tôi có xứng đáng với vương miện hay không tôi xin rất khó nói, vì tôi sợ mọi người cho rằng mình kiêu ngạo. Bản thân Ngân Anh cũng tham gia đầy đủ các phần thi như các thí sinh khác cho đến khi đăng quang”.
Cô còn tiếp tục gây sóng gió trên truyền thông với phát ngôn: Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc. Ngày 11/1 vừa qua, Cục NTBD đã có văn bản số 18 yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 thu hồi lại kết quả cuộc thi, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Như vậy Ngân Anh sẽ bị tước vương miện sau gần 3 tháng tại vị.
Cô còn tiếp tục gây sóng gió trên truyền thông với phát ngôn: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc". Ngày 11/1 vừa qua, Cục NTBD đã có văn bản số 18 yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 thu hồi lại kết quả cuộc thi, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Như vậy Ngân Anh sẽ bị tước vương miện sau gần 3 tháng tại vị.


Theo Dân Trí


Nguyễn Thị Thành

Hoa hậu Đại dương

Lê Âu Ngân Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.