Từ Tịnh Lôi xứng danh tài nữ

Không cặp kè với đại gia như nhiều người đẹp khác Từ Tịnh Lôi tự hào tuyên bố: “Sao phải cần tới đại gia, bản thân tôi cũng đã là đại gia rồi”.

 

  Cỡ chữ

Không cặp kè với đại gia như nhiều người đẹp khác Từ Tịnh Lôi tự hào tuyên bố: “Sao phải cần tới đại gia, bản thân tôi cũng đã là đại gia rồi”.

Đảm đương cùng một lúc rất nhiều công việc, việc nào cũng hái ra tiền, Từ Tịnh Lôi hoàn toàn có quyền tự hào về khả năng tài chính của mình. Ở Trung Quốc cô được mệnh danh là "tài nữ". Vì không chỉ là diễn viên giỏi cô còn làm đạo diễn, biên kịch, tổng biên tập, ngay cả đến viết blog cô cũng sớm trở thành blogger nổi bật nhất Trung Quốc.

Từ năm 2002, Từ Tịnh Lôi tự bỏ vốn đầu tư dàn dựng bộ phim điện ảnh Cha và con, trong bộ phim này cô đảm nhiệm tất cả những vai trò quan trọng như: đạo diễn, biên kịch và vai nữ chính. Kết quả là Cha và Con đã đem lại cho Từ Tịnh Lôi giải thưởng Đạo diễn trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê năm 2003. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự nghiệp đạo diễn của Từ Tịnh Lôi.

Năm 2004, Từ Tịnh Lôi bắt tay vào bộ phim thứ hai với tựa Lá thư của người phụ nữ xa lạ, cũng trong năm 2004, Từ Tịnh Lôi nhận giải Con sò bạc tại Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) với bộ phim thứ 2. Hai năm sau đó Từ Tịnh Lôi mới tiếp tục đạo diễn bộ phim thứ ba Giấc mơ sẽ đến. Sau đó 3 năm liền Từ Tịnh Lôi không đạo diễn bộ phim nào, cô dành một khoảng thời gian dài sang Mỹ du học và tham gia đóng hai bộ phim Đầu danh trạngSự kiện Shinjuku.

Năm 2009, Từ Tịnh Lôi thực hiện bộ phim thứ tư Đỗ Lạp Lạp thăng chức. Bộ phim này mới ra mắt hồi tháng 4, tuy chưa đem đến giải thưởng nào nhưng sau hơn 1 tuần khởi chiếu đã đạt doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ NDT. Phải nói thêm, doanh thu phòng vé đạt trên 1 tỷ NDT sau một tuần (tại Trung Quốc) từ trước tới nay chỉ gắn với tên của các vị đạo diễn nổi tiếng như: Ngô Vũ Sâm, Trần Khải Ca, Trương Nghệ Mưu, Phùng Tiểu Cương, Từ Khắc... Tới giờ thì cái tên Từ Tịnh Lôi đã được xếp vào hàng ngũ các đạo diễn dòng phim thương mại thành công. Và cô là nữ đạo diễn đầu tiên có phim đạt mức doanh thu trên 1 tỷ NDT.

Cái được của Từ Tịnh Lôi sau khi dựng bộ phim Đỗ Lạp Lạp thăng chức không chỉ dừng ở con số doanh thu, mà cô còn tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi trong mắt mọi người. Phong cách ăn mặc của Từ Tịnh Lôi được cải thiện đáng kể sau khi hợp tác với nhà thiết kế thời trang danh tiếng Patricia Field, nhờ sự tư vấn thiết kế của bà, Từ Tịnh Lôi trẻ đẹp và tươi tắn hơn kể từ khi đóng bộ phim Đỗ Lạp Lạp.

36 tuổi và chưa kết hôn, Từ Tịnh Lôi bị xì xào là “gái ế”, cô nói: “Tôi 36 tuổi, vậy thì sao? Bạn nói tôi ế ư? Đương nhiên là không phải”. Đàn ông theo “gu” của Từ Tịnh Lôi không phải là những anh chàng lắm tiền nhiều của. Điểm lại  người ta rút ra kết luận Từ Tịnh Lôi chỉ thích các chàng tài tử ví như: Hoàng Giác, Trương Á Đông hay gần đây nhất là anh chàng ca sĩ kiêm người mẫu Huỳnh Lập Hành.

Theo

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.