Công Vinh sang Nhật khoác áo Sapporo

Theo nguồn tin của báo Bóng đá, tiền đạo Lê Công Vinh đã được mời khoác áo CLB Consadole Sapporo – đội bóng hạng Nhì tại Nhật Bản. Trong hôm nay (22/7), lãnh đạo của đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ gặp người đứng đầu SLNA để hoàn tất hợp đồng.

Theo nguồn tin của báo Bóng đá, tiền đạo Lê Công Vinh đã được mời khoác áo CLB Consadole Sapporo – đội bóng hạng Nhì tại Nhật Bản. Trong hôm nay (22/7), lãnh đạo của đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ gặp người đứng đầu SLNA để hoàn tất hợp đồng.

Công Vinh sang Nhật khoác áo Sapporo

Để có được chữ ký của Công Vinh, CLB Sapporo đã mất gần nửa năm “theo đuổi”. Ngày 23/1/2013, lãnh đạo của đội Consadole Sapporo đã có mặt tại TP.HCM để thương thảo hợp đồng với Công Vinh nhưng đến phút cuối cùng, CV9 không thể sang Nhật Bản như mong muốn.

Đến tháng 6, đích thân chủ tịch CLB Consadole Sapporo đã sang Việt Nam gặp Công Vinh để khởi động lại thương vụ này. Lời đề nghị được đưa ra: bản hợp đồng 1 năm, có điều khoản gia hạn cùng mức lương 7.000 USD/tháng dành cho tiền đạo số một Việt Nam.

Tuy nhiên, thời điểm đó, cả SLNA và CLB Hà Nội đều sở hữu Công Vinh nên việc đàm phán gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, đích thân GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh của đội bóng xứ Nghệ đã gặp người đồng cấp bên phía CLB Thủ đô để mua đứt hợp đồng. Cuối cùng, Công Vinh đã trở thành người của SLNA sau khi bồi thường 1 tỷ đồng cho 1 năm hợp đồng còn lại với CLB Hà Nội.

V-League: Công Vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6

Sau khi đã mua đứt Công Vinh từ CLB Hà Nội, SLNA mới làm việc với đại diện của CLB Consadole Sapporo ở Việt Nam và thông qua mọi điều khoản. Cụ thể, ngoài lương, thưởng theo thành tích cho CV9, đội bóng Nhật Bản cũng phải trả cho SLNA khoản tiền không dưới 1 tỷ đồng cho 4 tháng “mượn cầu thủ”. Tới thời điểm này, bản hợp đồng giữa 3 bên chỉ còn thiếu chữ ký.

Nếu không có thay đổi ở phút chót, ngày 28/7 tới đây, tức là sau trận đấu với HA.GL, Công Vinh sẽ lên đường sang Nhật Bản và bước vào tập luyện ngay với các đồng đội mới. Theo kế hoạch, 13h00 hôm nay (22/7), lãnh đạo CLB Consadole Sapporo và SLNA sẽ ký kết hợp đồng. Thậm chí, buổi họp báo công bố bản hợp đồng lịch sử này sẽ được tổ chức vào 16h cùng ngày, tại khách sạn Mường Thanh (thành phố Vinh).

Đôi nét về CLB Consadole Sapporo
Năm thành lập: 1935 (dưới cái tên Toshiba Horikawa-cho S.C. và kể từ năm 1996, CLB có tên là Consadole Sapporo)
Sân nhà: Sapporo Dome (sức chứa 41. 484 chỗ ngồi
Hạng thi đấu: Hạng Nhì
HLV trưởng: Keiichi Zaizen

Thành tích: Giành giải vô địch toàn Nhật Bản năm 1977, Vô địch giải hạng Nhì năm 1979 và mùa 1988/89; đoạt Cúp Liên đoàn 1981 dưới tên gọi Toshiba Horikawa-cho S.C. Đoạt Cúp Liên đoàn Nhật năm 1997, vô địch hạng Nhì năm 2000 và 2007 với tên gọi Consadole Sapporo.

Các ngôi sao từng khoác áo Consadole Sapporo: Hugo Maradona – em trai Diego Maradona, Roberto Assis – anh trai của Ronaldinho và đặc biệt là Hulk – Người khổng lồ xanh từng ghi 25 bàn trong 38 trận khoác áo đội bóng này năm 2006.

Theo VietNamPlus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.