Kiếm thủ 9x Nguyễn Tiến Nhật cầm cờ Olympic

Người đầu tiên giành suất tham dự Olympic cho đấu kiếm ViệtNam đã được giao trọng trách cầm cờ tại Olympic sắp tới.

Người đầu tiên giành suất tham dự Olympic cho đấu kiếm ViệtNam đã được giao trọng trách cầm cờ tại Olympic sắp tới.

Kiếm thủ 9x Nguyễn Tiến Nhật cầm cờ Olympic
Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật (thứ hai từ trái sang) có vinh dự cầm cờ Olympic. Ảnh: Nam Hà.

Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đi vào lịch sử làng đấu kiếmnước nhà khi là người đầu tiên giành vé chính thức tham dự Thế vận hội.

Trước đó tại giải vô địch châu Á, đồng thời cũng vòng loạiOlympic khu vực châu Á châu Đại dương, Tiến Nhật xuất sắc vượt qua các đốithủ vòng 16 đội (trước New Zealand), vòng 8 đội (trước Nhật Bản) và bán kếttrước đội Hong Kong (Trung Quốc) ở nội dung kiếm 3 cạnh.

Dừng bước ở trận chung kết trước một đối thủ ngườiUzbekistan nhưng tại giải này, 3 VĐV đứng đầu ở mỗi nội dung thi đấu sẽ đoạtvé chính thức đi Olympic, chính vì thế, tấm HC bạc giúp kiếm thủ người TPHCM chính thức có vé tới London vào tháng 7 này.

Niềm vui với kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật cũng như bộ môn đấukiếm như được nhân đôi khi mới đây, lãnh đạo Tổng cục TDTT quyết định traocho kiếm thủ người TP HCM được vinh dự cầm cờ diễu hành tại Olympic lần này.Với thành tích sáng chói, khuôn mặt sáng sủa và chiều cao lý tưởng (cao trên1m80), Tiến Nhật đã đáp ứng đầy đủ điều kiện cho một VĐV cầm cờ của đoàn thểthao Việt Nam.

Thông tin từ Tổng cục TDTT, mới đây Liên đoàn cử tạ thếgiới đã chính thức trao cho Việt Nam một suất tham dự ở nội dung nữ. Trướcđó, nội dung nam đã có vé, với đại diện là lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn. Nhưvậy, với hai tấm vé của cử tạ, đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số vé thamdự Thế vận hội lên con số 16.

Vài ngày trước, phía Tổng cục TDTT cũng đã xin hai suấtđặc cách cho hai VĐV Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi lội.Đây là hai VĐV từng vượt qua chuẩn B Olympic. Tuy nhiên theo quy định củaLiên đoàn bơi lội thế giới (FINA), chỉ những VĐV nào đoạt chuẩn A mới chắcsuất tham dự Thế vận hội, còn những VĐV đoạt chuẩn B sẽ chờ xét duyệt. Chínhvì thế, để “chắc ăn”, khi FINA trao cho bơi lội Việt Nam hai suất đặc cách,Tổng cục TDTT đã lựa chọn Quý Phước và Ánh Viên đi theo diện này.

Tính những trường hợp mới nhất, đến nay, thể thao Việt Namđã giành được tổng cộng 18 suất chính thức đến Olympic London 2012 gồm PhanThị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ), HoàngXuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa(vật), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (teakwondo), Nguyễn Thị Thanh Phúc(điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo(rowing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy(cử tạ), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).

Cuối tháng này, điền kinh sẽ tham dự nốt giải Các ngôi saochâu Á với các VĐV Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh, Vũ Thị Hương.Trong trường hợp các VĐV này không đoạt chuẩn B, điền kinh Việt Nam sẽ xinmột suất đặc cách dành cho VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng.

Như vậy, tại Olympic này, thể thao Việt Nam sẽ có ít nhất19 VĐV tham dự.


Theo Ngôi Sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.