MU: Ngai vàng xấu xí

Chỉ cần giành 6 điểm trong 5 vòng đấu còn lại MU sẽ vô địch Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, bầy Quỷ đỏ đang khiến NHM thất vọng.

Chỉ cần giành 6 điểm trong 5 vòng đấu còn lại MU sẽ vô địch Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, bầy Quỷ đỏ đang khiến NHM thất vọng.

Hơn Man City 13 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận, điều đó đồng nghĩa với việc MU chỉ cần giành 6 điểm trong 5 vòng đấu còn lại là sẽ lần thứ 20 vô địch nước Anh. Nhìn vào lịch thi đấu với các đối thủ lần lượt là Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Swansea, West Brom thì đây là một nhiệm vụ quá nhẹ nhàng với bầy Quỷ đỏ. Thậm chí, nhiều khả năng trận đấu trên sân Emirates với Arsenal vào ngày 28/4 tới đây rất có thể sẽ đánh dấu MU chính thức lên ngôi vô địch nếu đánh bại được các Pháo thủ (kèm theo điều kiện trước đó là thắng Aston Villa).

Có lẽ không cần bàn nhiều về khả năng vô địch của MU, bởi điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều mà các manucians quan tâm vào lúc này là “bộ mặt” của Quỷ đỏ trong những vòng đấu còn lại của mùa giải. Nếu phong độ của các học trò Sir Alex không được cải thiện, sẽ không quá khi nói rằng MU trở lại ngai vàng quen thuộc với một bộ dạng xấu xí.

Công chẳng cường, thủ không chắc

Dù đã được củng cố khá nhiều trong nửa cuối mùa giải, nhưng khó có thể nói hàng thủ MU đã chơi tốt. Trong top 4 đội dẫn đầu, Quỷ đỏ chính là đội có hàng thủ tệ nhất (bằng với Arsenal với 35 lần bị chọc thủng lưới). MU hiện đang dẫn đầu BXH là bởi trong giai đoạn nửa đầu mùa giải, hàng công đã chơi rất tốt để khỏa lấp điểm yếu nơi hậu phương. Nhưng hàng công cũng chỉ “cứu” được MU ở giải Ngoại hạng, còn tại Champions League, FA Cup rồi cả League Cup, thầy trò Sir Alex đã phải lần lượt chia tay các giải đấu Cup bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ.

MU: Ngai vàng xấu xí, Bóng đá, mu, quy do, sir alex, rooney, persie, nani, valencia, bong da, bongda, bao bong da, bong da 24h, bong da so, tin bong da, ket qua bong da, lich thi dau bong da, bao

Các tiền đạo của MU chơi không tốt ở nửa cuối của mùa giải

Còn khi nhắc đến hàng công, dù đang là đội ghi nhiều bàn nhất tại giải Ngoại hạng mùa giải năm nay với 75 lần xé lưới đối phương, nhưng càng về cuối các chân sút của Quỷ đỏ càng gây thất vọng. Persie, chân sút hàng đầu của MU hiện nay với 21 bàn (xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới), nhưng mới chỉ nổ súng trở lại trong 2 trận gần đây sau 10 trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi mặt trận, nhưng 1 bàn là trên chấm 11m (Stoke), một bàn được ghi ở tư thế việt vị (West Ham).

Trong khi đó, các chân sút khác như Rooney, Chicharito, Welbeck đều không để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là Rooney. Gã Shrek đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng (mới có 12 bàn sau 22 trận). Welbeck dù đã rất tiến bộ ở mùa giải năm nay và được sử dụng nhiều, nhưng điều quan trọng nhất với một tiền đạo là bàn thắng thì anh không làm được. Theo thống kê, Welbeck chính là chân sút có hiệu suất kém cỏi nhất Premier League mùa giải năm nay khi mới chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn sau 1204 phút thi đấu. Còn “hạt đậu nhỏ” Chicharito cũng mất đi khá nhiều duyên khi vào sân từ băng ghế dự bị (8 bàn sau 15 trận).

Mất tiêu “đôi cánh”

Tấn công biên là một “bản sắc” của MU trong kỉ nguyên Ferguson, nhưng ở mùa giải năm nay đôi cánh chính là điểm yếu của bầy Quỷ đỏ. Sở hữu các cầu thủ đầy tài năng như Nani, Ashley Young, Valencia, nhưng các cầu thủ chạy cánh của MU đã không thể hiện được nhiều. Nani, Valencia thì quá sa sút, Young dù rất cố gắng nhưng hay dính chấn thương và phong độ thất thường. Chính điều đó đã khiến Sir Alex buộc phải có những sự lựa chọn bất đắc dĩ như dùng Welbeck hay Kagawa cho vị trí tiền vệ cánh (thậm chí là lão tướng đã gần 40 tuổi Giggs). Vì thế, dù đã rất cố gắng nhưng Welbeck hay Kagawa khi được bố trí “trái kèo” cũng chỉ thi đấu tròn vai chứ chưa thể bùng nổ.

MU: Ngai vàng xấu xí, Bóng đá, mu, quy do, sir alex, rooney, persie, nani, valencia, bong da, bongda, bao bong da, bong da 24h, bong da so, tin bong da, ket qua bong da, lich thi dau bong da, bao

Nani và Valencia đã có một mùa giải vứt đi

MU sẽ lên ngôi ở mùa giải năm nay, nhưng nếu những điểm yếu không được khắc phục thì sẽ rất khó để Quỷ đỏ bảo vệ được chức vô địch ở mùa giải tới. Nên nhớ, MU có được ngôi đầu bảng như hiện nay là do các đối thủ chính như Man City, Chelsea tự sa sút nhiều hơn là sự xuất sắc của thầy trò Sir Alex. Chắc chắn, ở mùa giải mới Man City hay Chelsea sẽ củng cố lực lượng, vì thế nếu không có những chấn chỉnh kịp thời MU sẽ khó lòng đua tranh. Chẳng phải, chính Quỷ đỏ vừa bị Chelsea (FA Cup) rồi Man City (NHA) lần lượt đánh bại, và đó chính là thước đo chính xác cho chất lượng của MU ở thời điểm hiện tại.

Theo Khampha.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.