MU rao tuyển chuyên gia: Trò hề giữa cơn túng quẫn

MU đang khủng hoảng về quan hệ nội bộ lẫn phong độ sân cỏ

MU đang khủng hoảng về quan hệ nội bộ lẫn phong độ sân cỏ, và cách giải quyết của Quỷ đỏ là rao tin tìm kiếm chuyên gia chuyển nhượng. Điều này chẳng khác trò hề trong cơn túng quẫn.

Khi MU rao tuyển chuyên gia chuyển nhượng

Một thông báo quan trọng được đăng tải, gây hiệu ứng khá lớn, nhấn mạnh vào việc MU hy vọng tìm được một nhân vật "ra quyết định chính xác trong việc xác định các cầu thủ có tiềm năng chơi cho CLB".

Ed Woodward là chuyên gia thất bại về chính sách thể thao của MU

Thống báo của MU là diễn biến tiếp theo trong quá trình tìm kiếm một chuyên gia phụ trách thể thao, mà cụ thể hơn là mảng bóng đá chuyên nghiệp và chuyển nhượng.

Hiện tại, MU không có đội ngũ tuyển trạch viên hoạt động động lập như các CLB khác, và càng không có khái niệm về chuyên gia phụ trách mảng chuyển nhượng.

Toàn bộ kế hoạch mua sắm nhân sự của MU kể từ mùa Hè 2013 - thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, được thực hiện bởi Ed Woodward.

Trong vai trò phó chủ tịch, Ed Woodward kiểm soát toàn bộ khía cạnh kinh tế lẫn hoạt động thể thao của CLB.

Về tài chính, Ed Woodward thành công trong việc đưa MU vượt qua Real Madrid và Barca để trở lại vị trí CLB bóng đá có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới.

Nhưng về mặt thể thao, phần lớn các thương vụ mà Ed Woodward thực hiện đều thất bại. Ở đây là thất bại về mua sắm cầu thủ, cũng như việc chọn HLV cho MU.

Từ David Moyes đến Ryan Giggs, rồi Louis van Gaal và hiện tại là Mourinho đều không phải những người phù hợp để dẫn Quỷ đỏ.

Monchi không hào hứng, khiến MU phải rao tuyển chuyên gia

Những thương vụ "bom tấn" Paul Pogba, Alexis Sanchez, Lindelof... đều không thể hiện được kỳ vọng. Lukaku cũng chỉ ở mức khá, không hiệu quả ở các trận đấu lớn.

Chưa kể, những Di Maria, Mkhitaryan được mua với giá cao đã sớm phải ra đi.

Trò hề mới ở Old Trafford

MU cần một chuyên gia chuyển nhượng, điều đó ai cũng biết, và Quỷ đỏ đã từng tiếp cận Monchi - vị GĐTT của AS Roma.

Nhưng cách MU rao tuyển thực sự là một trò hề. Ở vị thế của mình, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể lôi kéo những chuyên gia giỏi nhất.

Vấn đề của MU là gì? Việc rao tuyển chỉ nói lên thực tế chính BLĐ MU đã mất niềm tin với nhau, để rồi đi tìm một hy vọng ở đâu đó.

Bên cạnh đó, những gì diễn ra cũng thể hiện một điều, các chuyên gia không hẳn là muốn được làm việc ở một đội bóng lớn như MU.

Quá nhiều trò hề đang diễn ra ở MU

Javier Ribalta, người từng giữ vai trò trưởng nhóm tuyển trạch viên ở Old Trafford, bỏ sang Zenit chỉ sau 13 tháng làm việc với Quỷ đỏ.

Cuộc chia tay của Javier Ribalta xuất phát từ việc ông không có thực quyền.

HLV Jose Mourinho nắm 30% quyền quyết định về chuyển nhượng, khi đề xuất các mục tiêu, và 70% còn lại do Ed Woodward tính toán rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một số nguồn tin từ Italia cho biết, Monchi không hào hứng khi MU tiếp cận, vì ông hiểu rõ ở lại Roma giúp ông có cơ hội làm việc hơn là sang nước Anh.

Cái tôi của Mourinho tạo ra những xung đột nội bộ. Chuyên gia thất bại Ed Woodward gây nên tình trạng mất niềm tin. Kết quả, không có những chiến thắng trên sân cỏ, và MU chỉ gắn với những trò hề trong hơn hai năm trở lại đây.

Theo VietNamNet


đội tuyển MU

Mourinho

chuyên gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.