19h30 ngày 8/5, ĐT nữ Việt Nam vs Thái Lan: Kỳ phùng địch thủ!

Thái Lan và Việt Nam hiện là hai nước có nền bóng đá nữ mạnh bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan và Việt Nam hiện là hai nước có nền bóng đá nữ mạnh bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Vậy nên, cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển này luôn là những lần quyết đấu không khoan nhượng và trận bán kết tối nay cũng thế…

>> Giành chiến thắng trước Philippines, Tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết


ĐT nữ Việt Nam (giữa) đang rất khát thắng trước nữ Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam (giữa) đang rất khát thắng trước nữ Thái Lan

Trước giải đấu, HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian của Thái Lan cho biết: “Đội chúng tôi xác định AFF Cup 2015 là giải đấu tập huấn chuẩn bị cho VCK World Cup 2015 sẽ diễn ra tại Canada vào tháng 6 tới nên không quan tâm quá nhiều đến kết quả. Chúng tôi chỉ coi AFF Cup 2015 là giải đấu để tuyển chọn lực lượng cho World Cup sắp tới”.

Nói là không quan tâm đến kết quả giải đấu này, nhưng trận thua 0-3 trước U20 Australia, một đối thủ không quá vượt trội, có lẽ đã khiến các cô gái Thái tự ái. Vậy nên, họ đã “trút giận” bằng những cơn mưa bàn thắng vào lưới của các đối thủ Indonesia và Lào ở 2 trận sau đó, như một cách chứng tỏ đẳng cấp. 

Và thực tế, dù HLV trưởng của đội bóng này phát biểu khiêm tốn, nhưng cũng chẳng ai đánh giá thấp Thái Lan, nhất là khi họ vào bán kết bằng những trận thắng với kết quả “khủng khiếp”. 


Thế nên, trước một đối thủ mạnh nhất khu vực và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có mặt tại World Cup 2015 sắp tới, chủ nhà Việt Nam chắc chắn sẽ phải tập trung cao độ và thể hiện khả năng chuyên môn tốt nhất nếu muốn giành chiến thắng. Đây sẽ là cuộc quyết đấu đầy hấp dẫn, nhưng cũng rất khó khăn với đoàn quân của HLV Norimatsu Takashi. Bởi ở “triều đại mới”, lối chơi của ĐT nữ Việt Nam dù có nhiều nét mới, nhưng khả năng biến hóa và vận dụng chiến thuật theo sơ đồ 4-4-2 của ông thầy người Nhật Bản vẫn chưa được các học trò áp dụng nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, hàng thủ đội chủ nhà vẫn còn rất nhiều vấn đề phải điều chỉnh, nhất là trước đối thủ có hai mũi tấn công Alisa và Orathai cực kỳ lợi hại!

Xét tổng quan, ĐT nữ Việt Nam có nhiều lợi thế hơn trong trận đấu này, nhất là yếu tố sân nhà. Thầy trò HLV Takashi đang rất khát khao giành ngôi vô địch của giải đấu năm nay, nhưng muốn làm được điều ấy, trước tiên họ cần phải thắng đại kình địch Thái Lan! 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Bích Thủy, Hải Hòa, Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Đỗ Thị Yến.
Thái Lan: Yada, Natthakarn, Duangnapa, Silawan, Warunee, Sunisa, Alisa, Orathai, Anootsara, Wilaiporn, Nisa.

Theo bongdaplus.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.