Ánh Viên bất ngờ bỏ sở trường, mưu “việc lớn”

Để dồn sức tạo bất ngờ tại giải bơi VĐTG, Ánh Viên đã chấp nhận hi sinh.

Để dồn sức tạo bất ngờ tại giải bơi VĐTG, Ánh Viên đã chấp nhận hi sinh.

Kế hoạch ban đầu là Ánh Viên sẽ góp mặt tại 4 nội dung ở giải bơi VĐTG. Tuy nhiên, sau khi Ánh Viên chưa thành công ở 2 phần thi đầu tiên, HLV Anh Tuấn đã có một chút điều chỉnh.

Theo đó, nữ kình ngư 19 tuổi sẽ không tham gia nội dung sở trường 200m bơi ngửa. Đây là quyết định khá bất ngờ.

Bởi Ánh Viên vốn rất mạnh ở nội dung này. Tại SEA Games vừa qua, cô đã phá kỷ lục với thành tích 2 phút 14.12 giây và giành HCV.

Nếu duy trì được phong độ, Ánh Viên đủ sức lọt vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, HLV Anh Tuấn lại cho rằng chấp nhận hi sinh nội dung 200m bơi ngửa, cô học trò của mình mới có thể bứt phá tại giải bơi lần này.

Ánh Viên bất ngờ bỏ sở trường, mưu “việc lớn”

Nguyên nhân là nội dung 200m bơi ngửa diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/8. Nếu vào bán kết, Ánh Viên sẽ không có thời gian chuẩn bị cho nội dung đặt nhiều kỳ vọng 400m hỗn hợp (thi đấu ngày 9/8).

400m hỗn hợp là nội dung nữ kình ngư này đạt chuẩn A Olympic. Hiện cô đứng thứ 29 trên BXH của Liên đoàn bơi lội thế giới ở cự ly này,

HLV Anh Tuấn đang chờ đợi Ánh Viên nâng cao được thành tích và lọt vào các vòng bơi bán kết, chung kết và thậm chí tranh chấp các vị trí dẫn đầu ở nội dung 400m hỗn hợp.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.