Ánh Viên lọt Top 10 VĐV được chờ đợi nhất tại SEA Games 28

Tờ The Strait Times của Singapore trong số ra ngày 30/5 đã xếp kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lọt vào Top 10 VĐV được chờ đợi nhất tại SEA Games 28.

Tờ The Strait Times của Singapore trong số ra ngày 30/5 đã xếp kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lọt vào Top 10 VĐV được chờ đợi nhất tại SEA Games 28.

Là một trong những cường quốc về bơi lội trong khu vực nhưng nước chủ nhà đã dành cho Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam sự tôn trọng rất lớn. Điều này được thể hiện qua việc tờ The Strait Times – một tờ báo lớn tại Singapore dự dự đoán VĐV 19 tuổi của Việt Nam sẽ tỏa sáng và có khả năng giành 6 HCV tại SEA Games 28 dù phải đối mặt với một lịch thi đấu khắc nghiệt mà ban tổ chức đặt ra.

Tai ky dai hoi nay, ngay thi chung ket mon boi se dien ra lien tuc va chi trao huy chuong khi ket thuc.
Tại kỳ đại hội này, ngày thi chung kết môn bơi sẽ diễn ra liên tục và chỉ trao huy chương khi kết thúc.

Dù đánh giá cao gương mặt trẻ Joseph Schooling của nước chủ nhà, nhưng tờ The Strait Times cũng cho rằng Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ là một gương mặt xuất sắc tại SEA Games 28 trên đường đua xanh. Tờ báo này thống kê Ánh Viên đã giành được 3 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ tại các kỳ SEA Games vào năm 2011 và 2013.

Tờ báo cũng nêu thông tin Ánh Viên đã lập kỳ tích cho Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên giành HC tại Asiad khi giành 2 HCĐ nội dung 200m ngửa và 400m cá nhân hỗn hợp
tại Incheon vào năm ngoái.

Nắm khá rõ thông tin về Ánh Viên, bài báo còn đề cập đến quá trình tập luyện dài của cô ở Mỹ nhằm chuẩn bị cho SEA Games cũng như đại diện cho Việt Nam thi đấu ở Olympic Rio de Janeiro 2016.

“Không cần phải bàn cãi nhiều, VĐV xuất sắc nhất Việt Nam năm 2014 kỳ vọng được vinh danh tại Trung tâm Thể thao dưới nước OCBC ngay cả phải cạnh tranh giữa các VĐV bơi lội xuất sắc của nước chủ nhà Singapore,” nhận định của The Strait Times.

Bên cạnh Ánh Viên, trong số 10 gương mặt được chờ của The Strait Times có tới 5 VĐV của nước chủ nhà Singapore bao gồm Irfan Fandi (Bóng đá), Jasmine Ser (Bắn súng), Zubin Muncherji (Điền kinh), Isabelle Li (Bóng bàn), Shayna Ng (Bowling).

Ngoài ra còn có 3 VĐV của Thái Lan là Chanathip Songkrasin (Bóng đá), Chanatip Sonkham (Taekwondo), Wuttichai Masuk (Boxing) và VĐV Malaysia Pandelela Rinong (Nhảy cầu).

Theo thethaovietnam.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.