Ánh Viên thắng siêu kình ngư Trung Quốc

Chiều 9/8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn thành vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 38 giây 78, vượt qua cả người đang giữ kỷ lục thế giới Ye Shiwen.

Chiều 9/8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn thành vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 38 giây 78, vượt qua cả người đang giữ kỷ lục thế giới Ye Shiwen.

400 m hỗn hợp cá nhân là nội dung cuối cùng Ánh Viên thi đấu ở Giải bơi VĐTG, diễn ra tại Kazan (Nga). Đây là nội dung cô đặt nhiều kỳ vọng khi đã 2 lần phá chuẩn A Olympic 2016. Ở vòng loại, Ánh Viên thi đấu cùng Ye Shiwen (Trung Quốc). Đây là VĐV đang giữ kỷ lục thế giới ở cự ly này với thành tích 4 phút 28 giây 43, lập tại Olympic London 2012.

Kình ngư người Việt Nam đã thi đấu xuất sắc về đích thứ 10 ở vòng loại với thành tích 4 phút 38 giây 78. Thành tích này giúp Ánh Viên vượt kỷ lục cá nhân của mình trước đó. Tại ASIAD 2014, cô đoạt HCĐ nội dung này với thành tích 4 phút 39 giây 65, còn tại SEA Games 2015 cô giành HCV với thời gian 4 phút 42 giây 88.

Ánh Viên còn khoảng cách khá xa với những VĐV hàng đầu thế giới trong những cự ly mà cô tham dự.

Ánh Viên còn khoảng cách khá xa với những VĐV hàng đầu thế giới trong những cự ly mà cô tham dự. Ảnh: Anh Tuấn

Đáng chú ý, thành tích vòng loại của Ánh Viên còn tốt hơn cả Ye Shiwen – người chỉ về 15 với thời gian 4 phút 42 giây 96. Đây là lần đầu tiên cô xếp sau VĐV người Việt Nam. Tại ASIAD 2014, Ye Shiwen đánh bại Ánh Viên để giành HCV 400 m hỗn hợp thuyết phục (4 phút 32 giây 97).

Dù vượt qua chính mình, Ánh Viên không thể góp mặt ở vòng chung kết tranh huy chương. Cô thua VĐV người Pháp Lara Grangeon (đứng thứ 8 trong số 8 VĐV vào chung kết) 58% giây. Kết quả này có phần đáng tiếc bởi Ánh Viên đầu tư nhiều ở nội dung này.

Nhìn chung, Ánh Viên thi đấu không quá thành công tại Giải VĐTG năm nay. Ngoài nội dung 400 m hỗn hợp, kình ngư sinh năm 1996 về đích 31/63 vòng loại nội dung 200 m tự với thành tích 2 phút 0 giây 80, kém xa kỷ lục của cô tại SEA Games (1 phút 59 giây 27). Ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân, cô xếp hạng 15 ở lượt bơi bán kết (2 phút 13 giây 29). Thành tích này kém kỷ lục quốc gia do cô thiết lập tại ASIAD 2014 khá xa (2 phút 12 giây 66).

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.