Ánh Viên vào bán kết 200 m hỗn hợp tại giải bơi Thế giới

Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53), qua đó giành quyền vào bán kết nội dung 200 m hỗn hợp nữ.

Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên vượt chính kỷ lục của mình tạo ra hồi SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53), qua đó giành quyền vào bán kết nội dung 200 m hỗn hợp nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi tại giải Vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước tổ chức ở Kazan (Nga), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp nữ.

Với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên đã vào vòng bán kết nội dung 200 m hỗn hợp nữ, giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra ở Nga.
 

Tham gia nội dung này có 39 vận động viên (VĐV) đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các kình ngư chia làm 4 nhóm tranh tài ở vòng loại diễn ra lúc 14h30 chiều 2/8. Ánh Viên thi đấu ở nhóm thứ 2 cùng 10 VĐV khác, trong đó có Ye Shiwen (Trung Quốc) - VĐV vô địch 200 m hỗn hợp ở Olympic London 2012 với thành tích 2 phút 7 giây 57.

Xuất phát ở đường bơi số 2, Ánh Viên để các đối thủ bỏ khá xa ở 50 m đầu tiên (bơi bướm). Sau đó, nữ kình ngư người Cần Thơ nỗ lực ở 50 m ngửa, 50 m ếch trước khi tăng tốc ở 50 m bơi sải. Về đích với thành tích 2 phút 13 giây 41, Ánh Viên chỉ xếp thứ 5 ở nhóm bơi của mình, nhưng vừa đủ để lọt vào top 16 vận động viên dẫn đầu, qua đó giành vé vào thi vòng bán kết diễn ra vào khoảng 22h tối nay (2/8).
 

Ánh Viên giành tấm vé vào bán kết cuối cùng, cô đứng thứ 16 trong tổng số 39 vận động viên tham gia vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp.

200 m hỗn hợp là nội dung Ánh Viên đã giành HCV với thành tích 2 phút 13 giây 53, phá kỷ lục ở SEA Games 28 tổ chức tại Singapore hồi tháng 6.

Ngoài phần thi 200 m hỗn hợp, Ánh Viên dự kiến sẽ tham dự 4 nội dung nữa gồm 200 m ngửa (HCĐ ASIAD 2014), 200 m tự do, 400 hỗn hợp... Vòng loại và vòng chung kết những nội dung này sẽ diễn ra trong các ngày 4 và 9/8. Trong các nội dung kể trên, Ánh Viên đã đạt 3 chuẩn A để dự Olympic 2016 tại Brazil.

Mục tiêu của Ánh Viên ở giải năm nay là phấn đấu giành quyền vào chung kết các nội dung tham dự. Làm được điều đó, cô có khả năng tranh chấp huy chương.

Bên cạnh Ánh Viên, còn 4 kình ngư khác của Việt Nam tham dự giải Thế giới gồm Lâm Quang Nhật (1.500 m tự do nam), Trần Duy Khôi (200 m và 400 m hỗn hợp cá nhân nam), Hoàng Quý Phước (100 m và 200 m tự do, 100 m bơi ngửa) và vận động viên Việt kiều Lê Nguyễn Paul (200 m ngửa nam vào 6/8).
 
Ánh Viên vượt qua vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp với thành tích 2 phút 13 giây 41. Ngay tối nay (2/8), kình ngư người Cần Thơ sẽ tranh tài ở vòng bán kết. Ảnh: Hoàng Hà
 

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.