Bầu Đức sang Nhật "kiểm tra", Công Phượng có gì báo cáo?

Nửa năm qua, Công Phượng đã trải qua không ít thăng trầm tại Nhật Bản.

Nửa năm qua, Công Phượng đã trải qua không ít thăng trầm tại Nhật Bản.

Theo lời mời từ Mito Hollyhock, dự kiến ngày 31/7 tới, bầu Đức sẽ tới dự khán trận đấu giữa CLB này và Zweigen Kanazawa tại sân nhà K's denki. Bên cạnh Chủ tịch HAGL, có ít nhất hơn 100 CĐV từ Việt Nam cũng sẽ đến xem cuộc đọ sức này.

Nhiều khả năng, đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki sẽ để Công Phượng được thi đấu nhiều hơn mọi khi, thậm chí là ra sân ngay từ đầu. Nhưng tiền đạo xứ Nghệ liệu đã sẵn sàng cho thử thách này?

Hàng ghế quen thuộc

Thứ quen thuộc nhất với Công Phượng từ lúc sang Nhật Bản có lẽ là những chiếc ghế, từ ghế khán giả cho đến ghế dự bị. So với 2 người bạn Tuấn Anh, Xuân Trường, Phượng khởi đầu khó khăn hơn nhiều.

Anh đến với Mito Hollyhock khi mà chấn thương gặp từ giải U23 châu Á vẫn chưa bình phục. Suốt thời gian đầu, Công Phượng phải tập theo giáo án riêng. Anh bỏ lỡ đợt tập trung ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup 2018, rồi lại không thể tham dự trận đấu giao hữu với Yokohama FC của Tuấn Anh.

Nhưng chính tiền đạo xứ Nghệ mới là người đầu tiên trong "bộ ba du học" của HAGL ra sân trong một trận đấu chính thức. Đó là ngày 7/5, Công Phượng có mặt 8 phút và cùng Mito Hollyhock cầm hòa Giravanz 1-1.

Sau trận đấu đó, Phượng thường xuyên được điền tên vào danh sách dự bị. Tuy nhiên, anh cũng mới chỉ có thêm 2 lần được vào sân và chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.

Từ chủ tịch đến các đồng đội đều khen ngợi các nỗ lực trên sân tập của Phượng. Từ chỗ mệt mỏi đến leo cầu thang không nổi, tiền đạo 21 tuổi bắt đầu theo kịp nhịp độ chung toàn đội và tỏa sáng ở một số trận giao hữu.

Bầu Đức sang Nhật kiểm tra, Công Phượng có gì báo cáo? - Ảnh 2.

Công Phượng đã cứng cáp hơn khá nhiều.

Thời điểm này, chơi trọn vẹn một trận cho Mito Hollyhock tại J-League 2 có lẽ vẫn quá sức với Công Phượng. Song quãng thời gian chừng 60 phút như Xuân Trường thì Phượng hoàn toàn đủ sức đáp ứng được.

Sự thua kém về thể hình, thể lực sẽ được tiền đạo xứ Nghệ bù đắp bằng tốc độ, khả năng di chuyển khéo léo và các đường chuyền tinh tế.

"Hot boy" thân thiện

Không thể phủ nhận, Mito Hollyhock nói riêng và tỉnh Ibaraki nói chung đã tận dụng tốt hình ảnh Công Phượng. Nhờ anh, họ đã có một số hợp đồng tài trợ khá tốt và được nhiều người Việt Nam biết đến.

Bản thân Công Phượng với tính cách rộng mở cùng nụ cười thường trực trên môi cũng rất được lòng các đồng đội và CĐV Mito Hollyhock. Tiền vệ 32 tuổi Hosokawa Junya chia sẻ:

"Nguyễn Công Phượng là cầu thủ luôn luôn vui vẻ, nếu có chuyện gì không hiểu cậu ấy sẽ hỏi chúng tôi ngay để được giải đáp. Công Phượng luôn hòa đồng với tất cả mọi người và rất được yêu mến ở đây".

Bầu Đức sang Nhật kiểm tra, Công Phượng có gì báo cáo? - Ảnh 3.

Công Phượng hòa đồng với các đồng đội...

Mới đây nhất, khi tham gia cùng đồng đội quảng báo cho trận đấu của Mito Hollyhock, Công Phượng đã được không ít CĐV chào hỏi và chụp ảnh cùng.

Vậy nên, nếu xuất trận vào cuối tuần, chắc chắn tiền đạo xứ Nghệ sẽ nhận sự ủng hộ to lớn từ những khán giả trên sân nhà. Đó là nguồn động lực đặc biệt giúp anh chơi tốt hơn.

Bầu Đức sang Nhật kiểm tra, Công Phượng có gì báo cáo? - Ảnh 4.

... Và luôn vui vẻ với người hâm mộ.

Một màn trình diễn ấn tượng tại K's denki cuối tuần này của Phượng sẽ giúp bầu Đức tự tin hơn vào cách làm bóng đá của mình và học viện HAGL Arsenal JMG.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.