Theo lý giải của GĐĐH CLB Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Mau: “Công Phượng cũng là một cầu thủ xuất sắc của HAGL. Tuy nhiên, ban huấn luyện và chuyên môn của CLB HAGL lựa chọn Tuấn Anh dựa vào những đóng đóng góp trong từng trận đấu của Tuấn Anh nhiều hơn và tốt hơn Công Phượng.”

Ở mùa giải vừa qua, Công Phượng đã ghi được 6 bàn thắng cho HAGL, anh là  chân sút tốt nhất của đội bóng phố núi. Nhưng phần lớn các bàn thắng của Công Phượng không mang về các điểm số trực tiếp cho HAGL.

Tuấn Anh là cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn 26 trận của HAGL ở V-League vừa qua. Tuấn Anh là người di chuyển tích cực nhất, có cường độ vận động lớn nhất và phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhất. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối mùa, anh phải đá ở vị trí trung vệ. Chính điều này đã góp phần vào những chiến thắng quan trọng giúp HAGL trụ hạng thành công.

Theo Lao động