CĐV Việt Nam không còn tin HLV Miura

Sau trận thắng may mắn 2-1 trước Đài Loan, đông đảo CĐV bóng đá Việt Nam đã không còn tin tưởng vào năng lực cầm quân của HLV Toshiya Miura.

Sau trận thắng may mắn 2-1 trước Đài Loan, đông đảo CĐV bóng đá Việt Nam đã không còn tin tưởng vào năng lực cầm quân của HLV Toshiya Miura.

Tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018 sau chiến thắng trên sân Đài Loan. Tuy nhiên, lối chơi của đội tuyển Việt Nam không thuyết phục, hai bàn thắng của Đinh Tiến Thành và Phi Sơn đến đầy may mắn. Ngược lại, đội chủ nhà – từng thua Campuchia, Brunei lại chơi tốt, phối hợp mạch lạc, có nhiều cú dứt điểm khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh vất vả cản phá.

Ông Trần Song Hải, một CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam có mặt trên sân Municipal chứng kiến trực tiếp trận đấu cho biết: “Đội tuyển chiến thắng, chúng tôi cùng anh em rất vui. Vui vì toàn đội có 3 điểm đầu tiên trước sự chứng kiến của gần 10.000 khán giả đến sân cổ vũ. Nhưng đây là chiến thắng không trọn vẹn vì đội tuyển chơi quá rời rạc, còn pha ghi bàn của Phi Sơn rõ ràng quá may mắn".

Công Vinh và các đồng đội chơi rất bế tắc trước Đài Loan dù có chiến thắng 2-1. Ảnh: Nhật Đoàn.

Công Vinh và các đồng đội chơi rất bế tắc trước Đài Loan dù có chiến thắng 2-1. Ảnh: Nhật Đoàn.

Ông Trần Song Hải nói tiếp: "Trước đây, các thế hệ ĐTVN luôn thể hiện được lối chơi phối hợp đẹp mắt, ăn ý. Hay gần đây nhất lứa cầu thủ U19 của HAGL-Arsenal JMG chơi bóng với tư duy hiện đại, ban bật xem rất thích mắt. Nhưng đội tuyển hôm qua chơi bóng như cầu may, không có chút gì là bản sắc trong lối chơi”.

Sau trận đấu, HLV Miura cũng thừa nhận ĐTVN nhập cuộc trận đấu không tốt, gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Lý do được ông đưa ra là do áp lực chiến thắng cũng như các cầu thủ Đài Loan thi đấu mạnh mẽ, áp sát quyết liệt. Tuy nhiên, sự thừa nhận này không thể làm vơi đi nỗi thất vọng của NHM đối với chiến lược gia người Nhật Bản.

“Tôi lúc nào cũng ủng hộ đội tuyển và HLV Miura nhưng tôi không tin ông sẽ giúp ĐTVN thể hiện lối chơi tươi mới, hiệu quả ở hai trận gặp Iraq và Thái Lan trong tháng 10. Không phải đến trận hôm qua tôi mới có kết luận này mà hàng loạt các trận đấu gần đây đã thể hiện điều đó. Ông Miura mà làm được thì đã làm từ lâu rồi”, ông Hải tiếp lời.

CĐV lâu năm này cho rằng, chiến lược gia người Nhật Bản đã chọn không đúng người dẫn đến lối chơi không hiệu quả như mong muốn. Những cầu thủ chơi tốt không được ông trao cơ hội. Ngoài ra theo ông Hải, HLV trưởng ĐTVN đã áp dụng lối chơi không phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam khi dùng quá nhiều “cơ bắp” mà không xây dựng lối đá phối hợp nhỏ như trước đây.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) tỏ ra đồng cảm một phần với HLV Miura nhưng cũng không tin ông sẽ giúp ĐTVN chơi khởi sắc: “Đổ lỗi hết cho HLV Miura ở trận đấu với Đài Loan là hàm hồ. Tôi nhận thấy trong trận đấu, ông có nhiều lần bày tỏ thái độ thất vọng với những pha xử lý hỏng của các cầu thủ. Tôi không hiểu ý đồ của ông như thế nào nhưng đội thắng Đài Loan mà chơi không thuyết phục gì hết. Hàng phòng ngự không an toàn, tuyến giữa kiểm soát bóng không được, phát động tấn công không xong, còn hàng tiền đạo không khiến đối phương sợ. Tôi không nghĩ đội sẽ làm được một điều gì đó trước Iraq và Thái Lan ở hai trận đấu sắp tới”.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng F sau Thái Lan (7 điểm) và Iraq (4 điểm). Trong tháng 10, Công Vinh cùng các đồng đội sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10). Đây là 2 trận quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2018.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.