Chuyện “nhạy cảm” ở U19 Việt Nam

Có một câu chuyện khá lạ đang diễn ra ở U19 Việt Nam mà theo HLV Lê Thụy Hải, cần phải sớm giải quyết thì mới mong kết quả thi đấu của toàn đội khá hơn được.

Có một câu chuyện khá lạ đang diễn ra ở U19 Việt Nam mà theo HLV Lê Thụy Hải, cần phải sớm giải quyết thì mới mong kết quả thi đấu của toàn đội khá hơn được.

U19 Việt Nam thua đau, rất đau đớn tới 0-6 trước Thái Lan. Nhưng lạ một điều, người ta đổ lỗi cho các cầu thủ, cho VFF nhưng gần như không thấy đụng chạm tới nhân vật đáng lẽ phải nhắc đến nhiều nhất: HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong phát biểu sau thất bại, HLV này cũng đã nhận định nguyên nhân dẫn tới kết quả muối mặt là vì thiếu kinh nghiệm, cùng việc chuẩn bị cho giải đấu quá ngắn ngủi.

Sau đó, ông tự lên kế hoạch sẽ đi… học thêm bằng HLV tại Thụy Sĩ mà không nhận bất cứ sai lầm nào về mình khiến học trò phải đau đớn trước đại kình địch cùng khu vực.

Vậy rốt cuộc, ông Hoàng Anh Tuấn có lỗi gì trong thất bại của U19 Việt Nam hay không? Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải đã đề cập đến những 2 lần, trước và sau trận Chung kết!

Theo ông Hải, ngay cả khi được tập trung ngắn ngày nhưng U19 Việt Nam 2015 dựa chủ yếu trên các nòng cốt từ VPF là các cầu thủ đã có nhiều năm ăn tập với nhau.

Lứa cầu thủ này cũng rất chất lượng, nên việc các em thi đấu thiếu ăn ý, nhuần nhuyễn một phần đến từ lỗi của BHL. Lỗi ở đây được ông Hải phân tích là cả về chuyên môn lẫn các công tác hậu sân cỏ.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm tốt công việc ở U19 Việt Nam hay chưa?

Về chuyên môn, BHL của ông Tuấn đã không thể tìm ra được một phương án thích hợp cho các cầu thủ thi đấu.

Trong những trận chính thức ở giải, HLV này cũng buộc phải sử dụng nhiều phương án nhân sự khác nhau, nhưng đến khi gặp Thái Lan, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

Về công tác hậu sân cỏ, ông Lê Thụy Hải cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn không phải người có kinh nghiệm làm việc với các lứa cầu thủ trẻ, vì thế thiếu sâu sắc với học trò.

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải khẳng định rằng, một trong việc hành động cần phải làm ngay, để giúp U19 Việt Nam mạnh mẽ hơn, đó là thay đổi HLV. Ông đề xuất những cái tên mà theo mình sẽ phù hợp hơn ông Tuấn:

“Những HLV đủ khả năng dẫn dắt U19 Việt Nam thì nhiều lắm. Có thể kể đến anh Việt, HLV của đội trẻ VPF. Hoặc anh Đức Thắng vừa rồi dẫn dắt CLB Hà Nội thăng hạng. Hay như anh Hữu Đang… đó đều là những HLV từng kinh qua rất nhiều đội trẻ.

Quan trọng nhất là ở họ có sự tâm huyết. Còn những ông nhiều kinh nghiệm hơn, ừ thì nếu như cả anh Hoàng Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệm đi, thì chỉ nên làm cố vấn thôi.

Còn những người kia họ nhiều tâm huyết, hãy để họ làm!”

HLV Hoàng Anh Tuấn đang dự định dẫn dắt U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á vào tháng Mười rồi sẽ đi học bằng HLV tại Thụy Sĩ. Nhưng tự hỏi, có phải chính ông Tuấn đang thấy mình thiếu kĩ năng để dẫn dắt các học trò, nên mới đang tính chuyện học thêm?

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.