CLB Man City sợ pháo sáng của fan Việt Nam

Chiều 13/7, lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc với đại diện tiền trạm của Manchester City về kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu lúc 20h ngày 27/7.

Chiều 13/7, lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc với đại diện tiền trạm của Manchester City về kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu lúc 20h ngày 27/7.

Trận giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - Man City hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo người hâm mộ.

Chính vì vậy, đội bóng đến từ giải Ngoại hạng Anh đã cử đoàn tiền trạm thứ ba sang Việt Nam nhằm thống nhất với VFF về vấn đề đảm bảo an ninh, cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini trong 3 ngày ở Hà Nội.

Trong buổi làm việc mới nhất với VFF vào chiều 13/7, đại diện Man City tỏ ra lo lắng về việc CĐV đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn của trận đấu.

CLB Man City sợ pháo sáng của fan Việt Nam

Tuy nhiên, VFF cho biết đã thống nhất với lực lượng phòng cháy chữa cháy bố trí lực lượng tinh nhuệ tại các điểm nóng trong sân để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng pháo sáng trái phép.

Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng bố trí xe chuyên dụng kèm theo lực lượng làm nhiệm vụ trước 2 giờ bóng lăn cho đến khi kết thúc trận đấu, tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại sân bay, khách sạn nơi 2 đội bóng ở và khuôn viên xung quanh sân vận động Mỹ Đình.

Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh cho biết, với sự hỗ trợ và phối hợp của Công an thành phố Hà Nội và công ty vệ sĩ, cho đến thời điểm này, công tác bảo đảm an ninh trước, trong và sau trận đấu đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch, 180 phút trước giờ bóng lăn (tức 17h ngày 27/7), BTC trận đấu sẽ mở cửa đón khán giả vào bên trong sân Mỹ Đình.

Đặc biệt, trong thời gian trước khi 2 đội ra sân khởi động, BTC sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật với sự tham dự của các ngôi sao ca nhạc để góp phần khuấy động không khí.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.