Công Phượng sắp “trình làng” ở ĐT Việt Nam

Tối qua (6/5), danh tính các cầu thủ U23 Việt Nam được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại World Cup 2018 đã được HLV Toshiya Miura công bố.

Tối qua (6/5), danh tính các cầu thủ U23 Việt Nam được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại World Cup 2018 đã được HLV Toshiya Miura công bố. Cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng, chân sút vừa tỏa sáng rực rỡ tại vòng loại U23 châu Á 2016 cách đây chưa lâu.

>> HLV Miura yêu cầu tập kín tại sân VFF

Phi Sơn, Minh Tùng và Công Phượng (ảnh lớn) sẽ được tăng cường cho ĐTQG

Phi Sơn, Minh Tùng và Công Phượng (ảnh lớn) sẽ được tăng cường cho ĐTQG

TĂNG NHÂN LỰC CHO HÀNG CÔNG

Ngay sau ngày tập luyện đầu tiên của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã bàn bạc với đội ngũ trợ lý nhằm chọn lựa những cầu thủ phù hợp của đội U23 bổ sung cho ĐT Việt Nam. Đến 22h00 tối qua, HLV người Nhật Bản đã quyết định trao cơ hội thể hiện ở ĐT Việt Nam cho 4 cầu thủ trẻ là các tiền vệ Võ Huy Toàn, Trần Phi Sơn, hậu vệ Nguyễn Minh Tùng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.
Trong 4 cái tên nhận lệnh “điều động” thì chỉ có Minh Tùng thi đấu ở hàng phòng ngự, còn Công Phượng, Phi Sơn và Huy Toàn đều là những gương mặt đảm trách nhiệm vụ tấn công. Đây là những sự lựa chọn hợp lý khi mà Công Phượng, Huy Toàn thời gian gần đây đã để lại nhiều ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, còn Phi Sơn đang có phong độ rất cao tại V-League 2015. 

Hơn nữa, bản danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam tập trung lần này có không nhiều những “mũi nhọn”, nên ngay từ trước thời điểm hai đội tuyển hội quân, giới chuyên môn đã dự đoán rằng, đa số các sự tăng cường từ U23 Việt Nam cho ĐT Việt Nam sẽ là những cầu thủ ở hàng công. Sự có mặt của 2 chuyên gia chạy cánh là Huy Toàn và Phi Sơn cũng hứa hẹn sẽ giúp các phương án tấn công biên của ĐT Việt Nam trong cuộc đọ sức với Thái Lan ngày 24/5 tới sẽ trở nên đa dạng hơn. 


CHỜ CUỘC ĐẤU CỦA NHỮNG “MESSI VÀ RONALDO”

Việc được điều động lên ĐT Việt Nam lần này đối với Minh Tùng và Huy Toàn được xem như màn trở lại bởi hai cầu thủ này đã từng khoác áo ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014. Còn với Phi Sơn và Công Phượng, lệnh điều động mà họ nhận được từ HLV Miura chính là cơ hội để hai cầu thủ này có cơ hội lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG!

Nếu như cả Phi Sơn và Công Phượng tiếp tục thể hiện được mình trong các buổi tập tại ĐT Việt Nam để sau đó được HLV Miura tin tưởng đưa vào đội hình ra sân thì trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Rajamangala ngày 24/5 tới đây sẽ có thêm rất nhiều điều thú vị. Bởi lâu nay, Công Phượng và Phi Sơn lần lượt được ví là Messi và Ronaldo của Việt Nam, trong khi bên phía Thái Lan, bộ đôi “Messi – Ronaldo” của họ là Chanathip Songkrasin và Charyl Chappuis chính là những công thần giúp bóng đá xứ Chùa vàng trở lại ngôi vị số 1 ĐNÁ ở SEA Games 27 và AFF Suzuki Cup 2014.

Đối với Công Phượng và Phi Sơn, bất luận kết quả màn đọ sức với cặp “Messi - Ronaldo Thái” ngày 24/5 tới ra sao, thì có 1 điều chắc chắn rằng cặp “Messi - Ronaldo Việt Nam” sẽ có thêm trải nghiệm quý để chuẩn bị tốt hơn cho màn “tái đấu” ở SEA Games 28.

“Anh cả” hơn “em út” 13 tuổi

Trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, cầu thủ lớn tuổi nhất là Trần Chí Công (33 tuổi, sinh năm 1982), còn tân binh Công Phượng nhỏ tuổi nhất (20 tuổi, sinh năm 1995), nghĩa là “cậu út” kém “anh cả” đến 13 tuổi. Thế nên, chắc chắn qua đợt tập trung này, Công Phượng sẽ học thêm được những kinh nghiệm quý báu từ các bậc đàn anh tại ĐT Việt Nam.

Theo bongdaplus.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.