Điền kinh Việt Nam giành 2 HCV tại Thái Lan

Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc mang về cho Việt Nam 2 tấm HCV trong ngày 6/9 tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2015.

Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc mang về cho Việt Nam 2 tấm HCV trong ngày 6/9 tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2015.

Ở nội dung 100 m nữ, Nguyễn Thị Oanh về nhất với thành tích 11 giây 81, qua đó giành HCV. Thành tích này vượt xa so với SEA Games 28, khi cô về đích sau thời gian 12 giây 02. Cũng ở nội dung này, một VĐV khác của Việt Nam là Lê Thị Mộng Tuyền giành HCĐ (11 giây 92).

Nguyễn Thị Oanh cải thiện đáng kể thành tích ở nội dung 100 m so với SEA Games 28.
Nguyễn Thị Oanh cải thiện đáng kể thành tích ở nội dung 100 m so với SEA Games 28. Ảnh: Facebook nhân vật.


Nguyễn Thị Oanh được xem là người kế tục là người kế tục nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương ở đường chạy 100 m, 200 m. Tuy nhiên, cô thi đấu không quá nổi bật tại SEA Games 28 khi bị loại ở nội dung 100 m và giành HCĐ 200 m. Cô chỉ giành tấm HCV đồng đội nội dung tiếp sức 4 x 400 m.

Tấm HCV thứ 2 của điền kinh Việt Nam trên đất Thái Lan thuộc về Bùi Thị Thu  Thảo với thành tích 6,48 m ở nội dung nhảy xa nữ. Cô bỏ xa người giành HCB Chie Kiriyama của Nhật Bản (6,04 m). Ở một số nội dung khác, Nguyễn Văn Công giành HCB nhảy xa nam (7,59 m); Nguyễn Thành Nhân đoạt HCĐ nhảy cao (2,08 m).

Giải điền kinh Thái Lan mở rộng diễn ra từ ngày 6 đến 9/9. Hôm nay (7/9), các VĐV sẽ tiếp tục tranh tài vòng loại và chung kết nhiều nội dung quan trọng, trong đó Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu 200 m nữ.
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.