HAGL: 7 trận quyết định số phận

Đội bóng của bầu Đức chỉ còn đúng 7 trận để tìm hy vọng chạy thoát khỏi suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Đội bóng của bầu Đức chỉ còn đúng 7 trận để tìm hy vọng chạy thoát khỏi suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sau trận thua trên sân Cẩm Phả tại vòng 19 V.League, HLV Graechen thừa nhận cơ hội trụ hạng của HAGL đang thực sự gặp khó khăn. Trước đó, ông thầy người Pháp luôn tin tưởng đội bóng của mình sẽ tránh được suất rớt hạng, nhưng thực tế họ không thể cải thiện được tình hình.

Ở 7 trận tới đây, HAGL sẽ lần lượt gặp Cần Thơ, Đồng Tháp, SLNA, Đồng Nai, HN T&T, ĐTLA và S.Khánh Hòa. HAGL có lợi thế nhỏ khi được đá 4 trận trên sân nhà.

HAGL, bầu Đức, HLV Graechen, Công Phượng

HAGL liệu có tránh được suất xuống hạng?

Sau 19 vòng đấu, HAGL đang đứng cuối BXH, kém đội đứng trên là Đồng Nai 1 điểm, Cần Thơ 3 điểm. Điều đáng nói là trong 7 trận đấu quyết định ở chặng nước rút, HAGL gặp cả 2 đối thủ này và đó thực sự đều là những trận chung kết ngược, kết quả thắng thua sẽ là lối thoát hoặc dấu chấm hết.

Trên lý thuyết, 1 trong 7 đối thủ của HAGL là Đồng Tháp cũng chưa chắc suất trụ hạng (20 điểm), nên trận đấu này cũng rất căng thẳng. Ngoài ra, HAGL còn gặp HN T&T - đội bóng đang đặt tham vọng vô địch, sau khi thể hiện phong độ rất ấn tượng ở những vòng đấu vừa qua.

Các đối thủ còn lại của HAGL là SLNA, ĐTLA và S.Khánh Hòa cũng đều là những đội bóng luôn thể hiện quyết tâm chiến thắng ở mùa giải năm nay. Trong số các đội bóng này, ĐTLA và S.Khánh Hòa đều đang có cơ hội lớn lọt tốp 5 khi mùa giải kết thúc.

Nhìn vào lịch thi đấu để thấy, Công Phượng và các đồng đội đang đứng trước những cơn “giông bão”. HAGL có trụ hạng được hay không, phụ thuộc vào những trận đấu quyết định này.

Điều mà HLV Graechen còn tin tưởng vào khả năng trụ hạng của HAGL, chính là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chưa bao giờ xuống. Tuy nhiên, chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ, bởi V.League là giải đấu rất khốc liệt, đó là chưa kể các đội thường đá chết bỏ mỗi khi gặp HAGL.

Xét về mặt phong độ, trong 5 vòng đấu gần đây, ngoại trừ chiến thắng bất ngờ trước B.Bình Dương ở vòng 17 thì HAGL đã phải nhận tới 4 trận thua. Trong khi đó, điểm qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng phố Núi, Đồng Nai giành chiến thắng 3-1 trước QNK Quảng Nam ở vòng 18 và kiếm được trận hòa trước đối thủ mạnh HN T&T tại vòng 19. Ở trận đấu được xem như trận “chung kết ngược” giữa Đồng Nai và HAGL cũng sẽ diễn ra trên sân Đồng Nai vào ngày 28/8 tới.

Trong khi đó, Cần Thơ sẽ phải làm khách trên sân Pleiku ở vòng đấu cuối tuần này và đây chính là trận đấu mang tín sống còn với thầy trò HLV Graechen. Nếu giành chiến thắng, HAGL sẽ có thêm tự tin để tiếp tục bước vào những trận cầu “sinh tử” phía trước, còn thua thì tình hình càng trở nên nan giải.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.