HLV Miura: "Bạo lực ở V.League chưa là gì so với giải Anh, Ý"

Theo HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam Toshiya Miura, vấn đề bạo lực ở V.League vẫn ở mức độ vừa phải.

Theo HLV trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam Toshiya Miura, vấn đề bạo lực ở V.League vẫn ở mức độ vừa phải.

Kể từ khi sang Việt Nam làm việc, HLV Miura đã dành rất nhiều thời gian đi xem các trận đấu tại V.League. Ông thầy người Nhật Bản tới các sân cỏ cả nước không chỉ muốn tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất lên tuyển, mà còn muốn hiểu hơn về bóng đá Việt Nam -nơi mà ông muốn gắn bó lâu dài, ít nhất là hết hạn hợp đồng đã ký với VFF.

Tại V.League, bên cạnh vấn đề tiêu cực đã được nói quá nhiều, thì vấn nạn bạo lực thực sự là điểm nóng. Gần nhất, pha vào bóng kiểu triệt hạ đối phương của trung vệ Quế Ngọc Hải với người đồng nghiệp SHB Đà Nẵng đã tốn nhiều giấy mực của báo chí. 

HLV Miura, V.League, Ngọc Hải, VFF, VPF, SLNA

HLV Miura cho rằng V.League không quá bạo lực.

Bạo lực thực sự là điểm đen của giải đấu số 1 Việt Nam, nhưng dưới con mắt của HLV Miura, việc phán xét V.League là giải đấu có quá nhiều bạo lực là chưa hẳn chính xác.

“Nếu nói V.League quá quyết liệt trong thi đấu thì không hẳn, về vấn đề bạo lực trong bóng đá thì những trận đấu tôi quan sát không có quá nhiều tình huống bạo lực xảy ra, nếu bạn theo dõi giải Anh hay Ý thì những tình huống còn quyết liệt hơn nhiều”, HLV Miura cho biết.

HLV Miura nói rằng, trước đây ngay cả cầu thủ Nhật Bản được đào tạo rất bài bản nhưng khi sang châu Âu thi đấu luôn gặp khó khăn trong tranh chấp.

“Chúng tôi đã đọc những báo cáo thành tích của Nhật Bản trong các kỳ thi đấu quốc tế gần đây thì tranh chấp luôn là vấn đề của đội tuyển và nếu muốn thi đấu có thành tích tốt hơn thì đội tuyển Nhật Bản sẽ phải rèn luyện hơn rất nhiều”, HLV Miura chia sẻ.

Ở một vấn đề khác được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt, chính là sự chuẩn bị của ĐTVN trước 2 trận đấu rất quan trọng gặp Iraq (ngày 8/10) và Thái Lan (13/10), HLV Miura cũng đã có những kế hoạch và mục tiêu của mình.

Theo HLV Miura, đợt tập trung tới, ĐTVN sẽ có nhiều thời gian tập luyện hơn so với trận gặp Đài Loan trước đó. Cụ thể, ĐTVN dự kiến sẽ hội quân vào ngày 27/9, tức là 1 tuần sau khi V.League kết thúc để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi.

“Đợt tập trung sắp tới ĐTVN cũng phải có sự tính toán cụ thể cho từng trận một. Chúng ta nên tập trung vào trận đấu với Iraq vì đây là đội tuyển có lỗi chơi rất mạnh mẽ, điều này đã được chứng thực trong trận với Thái Lan, cầu thủ Iraq vượt trội trong tranh đấu 1-1 với phía Thái Lan. Còn với đội tuyển Thái Lan với thế mạnh trung vệ kiểm soát bóng tốt, nên căn cứ vào từng trận, tôi sẽ có chiến thuật phù hợp”, HLV Miura cho biết.

HLV trưởng ĐTVN cho rằng sau trận thua Thái Lan ở lượt đi trên sân khách, ĐTVN cần rút ra nhiều bài học. Theo HLV Miura, khả năng đối kháng của cầu thủ Việt Nam so với cầu thủ Thái Lan không có nhiều khác biệt. Cầu thủ Thái Lan cũng chưa đạt đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên đúng là trong trận đấu với Thái Lan vừa qua kiểm soát bóng của đối thủ tốt hơn ĐTVN, một phần do tâm lý đá trên sân khách, các cầu thủ có tâm lý dè dặt, thận trọng hơn.

Về bản chất của hai nền bóng đá, HLV Miura đánh giá bóng đá Thái Lan đúng là đang đứng thứ 1 ở ĐNA - một trong những nguyên nhân là chất lượng giữa 2 giải bóng đá quốc gia đã khác nhau, như chất lượng sân vận động, mặt cỏ, cổ động viên... Chất lượng của giải quốc nội là yếu tố quan trọng quyết định tới chất lượng đội tuyển và nếu chất lượng giải này được cải thiện thì rõ ràng chất lượng đội tuyển cũng lên, việc đào tạo cầu thủ trẻ cũng là rất quan trọng để đảm bảo đội tuyển sẽ có lứa cầu thủ tốt trong tương lai.

Về mục tiêu của ĐTVN trong 2 trận đấu tới đây, HLV Miura cho biết ĐTVN sẽ vẫn đặt mục tiêu cao nhất là vòng loại World Cup, nếu không đạt được mới tập trung vào mục tiêu lọt vào vòng loại Asian Cup.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.