HLV Miura đã “đóng cửa” với Công Phượng?

Sau các động thái gần đây từ ông thầy người Nhật, cơ hội lên tuyển của Công Phượng đang là rất nhỏ.

Sau các động thái gần đây từ ông thầy người Nhật, cơ hội lên tuyển của Công Phượng đang là rất nhỏ.

Trận thắng chật vật trước Đài Loan đã khiến HLV Miura bị chỉ trích rất nhiều. Các nhà chuyên môn cho rằng cách chọn cầu thủ của chiến lược gia người Nhật có vấn đề.

Nhiều cái tên không đạt phong độ cao nhưng vẫn được lên tuyển và đá chính như Đinh Tiến Thành, Vũ Minh Tuấn.

Ở lần tập trung sắp tới, người ta tin rằng HLV Miura sẽ tạo cơ hội cho những nhân tố từng tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh…

Tuy nhiên, những động thái gần của ông thầy người Nhật lại cho thấy điều ngược lại.

Cụ thể, HLV Miura đang cân nhắc việc gọi Văn Thắng và Anh Đức lên tuyển. Văn Thắng là Vua phá lưới V-League 2015 với 16 bàn thắng.

Văn Thắng chơi ổn định trong cả mùa giải.

Văn Thắng chơi ổn định trong cả mùa giải.

Còn Anh Đức chơi cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa giải (7 bàn/7 trận).

Ngoài 2 cái tên trên, HLV Miura còn bóng gió đến chuyện sử dụng ngoại binh trong một phát biểu gần đây: ““Hiện tại trên thế giới nhiều ĐTQG sử dụng những cầu thủ nhập tịch, những người sinh ra lớn lên tại nước sở tại.

Tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn hợp lý vì họ đã sống đủ lâu ở đất nước này và có thể hòa nhập với đội tuyển. Tôi đồng ý nếu cầu thủ nhập tịch được gọi lên tuyển”.

Trong các cầu thủ đang thi đấu tại V-League, Hoàng Vũ Samson và Đinh Hoàng Max được đánh giá có khả năng thích nghi cao nhất nếu lên tuyển.

Như vậy, kế hoạch bổ sung sức mạnh cho hàng công của HLV Miura gần như đã hoàn tất.

Cơ hội cho Công Phượng ở đợt tập trung tới gần như không còn. Tiền đạo xứ Nghệ sẽ phải chờ tới đầu năm 2016 mới có thể ra mắt ĐTQG trong một trận đấu chính thức.

Dưới thời HLV Miura, Công Phượng đã thi đấu tổng cộng 9 trận chính thức cho U23 Việt Nam và ghi được tới 7 bàn thắng.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.