HLV Miura: "ĐTVN không dễ thắng Đài Loan"

HLV Miura chia sẻ rằng chuyến làm khách trên sân của Đài Loan sắp tới của ĐTVN sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng mục tiêu của ĐTVN vẫn phải là giành chiến thắng để có 3 điểm làm vốn.

HLV Miura chia sẻ rằng chuyến làm khách trên sân của Đài Loan sắp tới của ĐTVN sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng mục tiêu của ĐTVN vẫn phải là giành chiến thắng để có 3 điểm làm vốn.

ĐTVN chỉ có 1 tuần chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan và như vậy có đủ không, thưa ông?

HLV Miura: Đợt tập trung gần nhất là trận đấu giao hữu với Man City. Tôi nghĩ các cầu thủ đang chơi tốt tại V.League, nên sẽ không có nhiều vấn đề trở ngại khi được tập trung lên tuyển.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Đài Loan?

Mục tiêu đầu tiên của ĐTVN là hướng tới World Cup 2018, thứ hai là hướng đến Asian Cup - đây là mục tiêu chính. Để đạt được mục tiêu đầu tiên chúng ta phải nằm trong 4 đội có thành tích tốt. đối với trận gặp Đài Loan, chúng tôi phải hết sức tập trung để có kêt quả thuận lợi, tiếp theo sẽ thi đấu với Thái Lan, Iraq, cũng đều rất khó khăn.

Miura, ĐTVN, Công Vinh, Đài Loan, World Cup

HLV Miura trả lời báo chí sau buổi tập sáng nay. Ảnh: SN

Đối với trận gặp Đài Loan sắp tới, không phải trận đấu dễ như dư luận đánh giá. Tôi coi trọng đối thủ này. Theo sự quan sát của tôi thì Đài Loan thi đấu rất tốt. Và vé đã được bán hết, ĐTVN sẽ gặp áp lực lớn trên sân khách.

ĐTVN đã luyên tập các tính huống bóng chết và phải chăng đây sẽ là bài tủ để đối phó với Đài Loan?

Dĩ nhiên đấy là 1 miếng đánh để chuẩn bị cho trận đấu tới. Tôi đã nghiên cứu đối phương và đây là 1 bài tập nhắc lại để các cầu thủ từ đợt thi đấu với Man City có thể ăn khớp với nhau và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Indonesia bị cấm thi đấu và điều này gây ra khó khăn hay thuận lợi nào với ĐTVN, thưa ông?

Tôi cảm thấy rất tiếc về điều này. Tôi muốn ĐTVN thi đấu 8 trận vì nó sẽ giúp chúng ta có lợi thế.

Nhiều ý kiến cho rằng ông lựa chọn cầu thủ dựa trên thể lực hay tính chiến đấu?

Trước tiên thi đấu ở tầm cỡ quốc tế, đầu tiên tôi yêu cầu các cầu thủ phải đảm bảo về thể lực. Tuy nhiên tôi không chỉ chọn cầu thủ có duy nhất thể lực, nếu là vậy thì tôi đã chọn VĐV chạy 100m. Tôi ưu tiên chọn cầu thủ có thể lực kèm theo đó là kỹ thuật, cần phải hòa hợp được 2 yếu tố đó.

Ông kỳ vọng gì ở tân binh Đình Tùng?

Đối với Đình Tùng, tôi đã quan sát cậu ấy khi thi đấu ở Thanh Hóa mùa giải năm nay. Tôi đánh giá cậu ấy là cầu thủ có trình độ chơi bóng cho ĐTQG. Đình Tùng là một tiền đạo nhạy cảm trong việc ghi bàn. Nhưng để Đình Tùng tiến xa hơn thì tiền đạo Thanh Hóa cần phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa.

Còn Lê Văn Thắng, ông có thể cho biết vì sao lại không gọi cầu thủ này dù đang ghi nhiều bàn thắng nhất trong các chân sút nội?

Tôi thích cậu ta. Tôi đã làm visa cho Thắng nhưng chúng ta chỉ có 4 ngày chuẩn bị và việc gọi 2 cầu thủ tiền đạo lên thi đấu thì sẽ rất là nguy hiểm vì họ không có thời gian hòa vào lối chơi của cả đội.

Xin cảm ơn ông!

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.