Lên ngôi vô địch, Công Vinh hé lộ thời điểm giải nghệ

Chân sút của của B.Bình Dương sẽ chia tay sự nghiệp cầu thủ vào năm 2017, thời điểm hợp đồng giữa anh và CLB kết thúc.

Chân sút của của B.Bình Dương sẽ chia tay sự nghiệp cầu thủ vào năm 2017, thời điểm hợp đồng giữa anh và CLB kết thúc.

Lê Công Vinh cho biết điều này sau lễ nhận danh hiệu vô địch V.League 2015 tối 20/9. Đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của anh sau 11 năm thi đấu chuyên nghiệp. “Năm 2017, tôi chắc chắn giải nghệ. Do đó, tôi mong muốn thi đấu hết sức mình cho ĐTQG tại AFF Cup 2016 cũng như cùng B.Bình Dương đoạt thêm nhiều danh hiệu mới”, chân sút người Nghệ An nhấn mạnh.

Chức vô địch quốc gia là dấu son mới nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Lê Công Vinh. Trước đó, anh đã dành hầu hết các danh hiệu cao quý nhất ở phương diện cá nhân lẫn tập thể cùng ĐTQG và CLB. Chân sút sinh năm 1985 này đã vô địch AFF Cup 2008, 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007.

Công Vinh không cho biết lý do cụ thể của việc giải nghệ khi mới 32 tuổi nhưng nhiều khả năng anh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong giây phút đăng quang cùng B.Bình Dương, tiền đạo số 28 không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là cô vợ - ca sĩ Thủy Tiên khi luôn bên cạnh, ủng hộ mình lúc khó khăn.

Lên ngôi vô địch, Công Vinh hé lộ thời điểm giải nghệ - ảnh 1

Công Vinh rất vui khi có chức VĐQG lần đầu tiên cùng B.Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Cầu thủ người Nghệ An ký hợp đồng thi đấu 3 mùa giải cho B.Bình Dương vào cuối năm 2014. Anh gặp nhiều khó khăn ở đầu mùa bóng 2015 khi liên tục bị HLV Lê Thụy Hải xếp dự bị. Đến giai đoạn 2 khi Mai Đức Chung lên nắm quyền, anh mới đá chính nhiều hơn. Tổng cộng, anh thi đấu 20 trận cho B.Bình Dương, ghi 4 bàn thắng. Trong lịch sử V.League, Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 112 pha lập công.

Trước khi Công Vinh tiết lộ thời điểm giải nghệ, sân cỏ V.League đã chia tay Nguyễn Minh Phương. Tiền vệ tài hoa 35 tuổi này đã quyết định giải nghệ sau khi mùa bóng 2015 kết thúc bởi tuổi tác không cho phép anh cống hiến nhiều hơn. Ở cấp độ CLB, Minh Phương đã 4 lần VĐQG cùng Cảng Sài Gòn, ĐTLA và SHB.Đà Nẵng. Tại ĐTQG, anh vô địch AFF Cup 2008, ghi 13 bàn trong 70 trận đấu.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.