Miura thôi bảo thủ, khoe ĐT Việt Nam hết điểm yếu “chết người”

Trước thềm trận đấu với ĐTQG Đài Loan, HLV Miura tự tin tuyên bố, ông đã khắc phục được điểm yếu “chết người” của đoàn quân áo đỏ.

Trước thềm trận đấu với ĐTQG Đài Loan, HLV Miura tự tin tuyên bố, ông đã khắc phục được điểm yếu “chết người” của đoàn quân áo đỏ.

Dưới thời HLV Miura, cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam đều có chung một điểm yếu, mà đôi khi cũng là điểm mạnh: Sử dụng quá nhiều chiến thuật trong một khoảng thời gian ngắn.

Khi chiến thắng, phương pháp này được cho là sự đa dạng chiến thuật. Còn khi thất bại, ông thầy Nhật bị đổ lỗi làm cho đội hình rối loạn, thiếu sự gắn kết và thống nhất.

Tất nhiên ngoài lý do chuyên môn, tư duy chiến thuật, thì điều ấy còn do ông thầy Nhật chưa có nhiều thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam. Nhưng trước trận đấu với Đài Loan, HLV Miura đặc biệt tự tin:

“Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang có phong độ rất tốt. Tôi đã trải qua hơn 1 năm làm việc với ĐT Việt Nam. Lối chơi mà tôi xây dựng cho đội tuyển đã đi vào ổn định.

Các cầu thủ đã hiểu ý nhau hơn, thi đấu gắn kết hơn, đặc biệt là luôn thể hiện quyết tâm và khát vọng chiến thắng trong mọi trận đấu. Trận ngày mai, đội sẽ vẫn chơi với chiến thuật quen thuộc đã được tập luyện trong suốt thời gian qua”.

HLV Miura trong buổi họp báo trước trận đấu với Đài Loan.

Một trong những HLV chỉ trích lối chơi quá nhiều biến đổi của Miura là HLV Lê Thụy Hải. Thậm chí, vì vấn đề này, ông còn từng tuyên bố thẳng sẽ không ủng hộ thầy Nhật thêm nữa sau thất bại ở SEA Games.

Nhưng có vẻ như sau nhiều phản ứng từ giới chuyên môn trong nước, HLV Miura đã chấp nhận gạt bớt tính bảo thủ của mình và thử làm việc theo một hướng khác.

Ông tập trung rèn luyện cả đội theo một lối chơi chung, thống nhất và hứa hẹn sẽ trình bày đấu pháp mới trong trận đấu ngày mai với Đài Loan.

HLV Nhật cùng trò cưng Công Vinh chụp ảnh với thuyền trưởng và cầu thủ đối phương.

Sau thất bại của U19 Việt Nam trước Thái Lan, nhiều CĐV đang chờ đợi thầy trò Miura tái xuất. Trận đấu sẽ không đơn giản, nhưng một chiến thắng vì thế sẽ càng ý nghĩa hơn.

“Điểm mạnh của họ là chơi mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại va chạm. Hơn nữa, họ còn có lợi thế sân nhà. Vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu không dễ dàng đối với ĐT Việt Nam.

Tại vòng loại WC 2018, chúng tôi khởi đầu không tốt khi thất bại trước Thái Lan tại Bangkok. Vì vậy, chúng tôi cần phải giành chiến thắng để duy trì cơ hội của mình.

Dù biết sẽ không dễ dàng khi thi đấu tại sân khách, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể ra về với trọn vẹn 3 điểm trong tay” – HLV Miura tiếp.

Một phong cách mới, một thử thách mới... chúc thầy trò HLV Miura sẽ đạt được thành công trước Đài Loan!

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.