Những lần đối đầu không cân sức của bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Hai trận thắng, năm trận hòa và 13 trận thua, cho thấy thực lực bóng đá Việt Nam còn thua kém khá xa so với Thái Lan.

Hai trận thắng, năm trận hòa và 13 trận thua, cho thấy thực lực bóng đá Việt Nam còn thua kém khá xa so với Thái Lan.

Trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam luôn coi Thái Lan là một trong những đối thủ lớn nhất trong khu vực. Mặc dù vậy, trong suốt hai mươi năm ấy, chúng ta chỉ thắng duy nhất hai trận trên đấu trường SEA Games cũng như AFF cup. Các trận đấu còn lại, chúng ta đều chịu những thất bại khá “đậm đà”.

Hai trận thắng lịch sử của ĐTBĐ Việt Nam trước Thái Lan

Năm 1998 có thể coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong đấu trường khu vực. Đoàn quân của HLV Riedl đã xuất sắc giành thắng lợi đậm đà 3 – 0 trước Thái Lan trong trận chung kết Tiger Cup 1998.

Đây có thể coi là một trong những trận thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam. Những cái tên như Hồng Sơn, Việt Hoàng, Tài Em… đã làm nên một trận cầu lịch sử. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của các cầu thủ Việt Nam trước người Thái.

U23 Việt Nam giành thắng lợi trước Thái Lan tại AFF Cup 2008

Tuy nhiên, phải sau đó 10 năm (tại AFF Cup 2008), bóng đá Việt Nam mới có cơ hội ăn mừng chiến thắng và xếp trên người Thái trong đấu trường khu vực. Trong trận lượt đi của AFF Cup, các cầu thủ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2 – 0 tại Rajamangala nhờ hai bàn thắng của Công Vinh và Vũ Phong. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt xuất sắc cầm hòa 1 – 1 và trở thành chủ nhân của ngôi vị vô địch AFF Cup.

Đáng tiếc, đây là hai trận thắng hiếm hoi của các cầu thủ Việt trước đối thủ truyền thống là Thái Lan

Năm trận hòa; 13 trận thua

Điều đáng chú ý là, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể cầm hòa được Thái Lan ở vòng bảng của AFF Cup cũng như SEA Games. Vào đến vòng bán kết, hoặc chung kết, chúng ta thường xuyên phải chịu những thất bại cay đắng.

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam “đối đầu” với Thái Lan tại SEA Games 1995. Ở trận đấu này, các cầu thủ của chúng ta chịu thất bại đậm đà 1 – 3 ở vòng bảng. Đến vòng chung kết, chúng ta tiếp tục để thua Thái Lan với tỷ số 0 – 4.

Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau trong 4 trận chung kết SEA Games từ năm 1995 đến nay
Việt Nam chỉ có thể cầm hòa được các cầu thủ Thái Lan tại vòng bảng và thường xuyên phải chịu thất bại ở vòng bán kết hoặc chung kết

Tại SEA Games 1999, các cầu thủ Việt Nam đã cầm hòa với Thái Lan ở vòng bảng với tỷ số 0 – 0. Tuy nhiên, chúng ta phải nếm những thất bại đau đớn trước các cầu thủ Thái Lan ở các vòng đấu tiếp theo.

Trận hòa thứ hai của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Thái Lan thuộc SEA Games 2003 tại tổ chức Việt Nam, đội tuyển chúng ta đã cầm hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1 – 1 ở vòng bảng. Đây là giải đoạn phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam với những cầu thủ như Văn Quyến, Huy Hoàng, Minh Phương, Quốc Vượng. Tuy nhiên, chúng ta lại chịu thua 1 – 2 trong vòng chung kết trên sân Mỹ Đình.

SEA Games 2005 có thể coi là một giai đoạn “đen tối” của bóng đá nam khi hàng loạt cầu thủ dính nghi án bán độ. Những bê bối ấy khiến các cầu thủ được đánh giá là đầy triển vọng của chúng ta phải hứng chịu thất bại nặng nề 0 – 3 trước Thái Lan

Trận hòa thứ ba diễn ta tại vòng bán kết của AFF Cup 2006, các cầu thủ Việt Nam đã cầm hòa với tỷ số 1 – 1 trước đội tuyển Thái Lan. Mặc dù cầm hòa được Thái Lan ở trận lượt về nhưng các cầu thủ Việt vẫn ngậm ngùi bị loại bởi trước đó đã để thua đội tuyển Thái Lan ở trận lượt đi với tỷ số 0 – 2.


U19 Việt Nam chịu thất bại đau đớn 0 - 6 trước các cầu thủ U19 Thái Lan

SEA Games 2009 được tổ chức tại Lào, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ cầm hòa được đội tuyển Thái Lan tại vòng bảng nhưng sau đó để thua đau đớn trước người Thái với tỷ số 1 – 3. Trận thua này khiến góp phần làm cho đội quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phải ngậm ngùi rời SEA Games ngay từ vòng bảng.

Tại SEA Games 2015, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tiếp tục nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 1 – 3.

Mới đây nhất U19 Việt Nam tiếp tục để thua U19 Thái Lan với tỷ số 0 – 6. Đây có lẽ là thất bại đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan.

Hai trận thắng, năm trận hòa và 13 trận thua trước Thái Lan cho thấy thực lực bóng đá Việt Nam còn thua kém khá xa so với Thái Lan.

Quốc Khánh/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.