“Sếp phó” kiêm 14 vị trí, VFF bị động

Kiêm nhiệm 14 vị trí ở VFF, AFF và AFC, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn có dấu hiệu bị quá tải

Kiêm nhiệm 14 vị trí ở VFF, AFF và AFC, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn có dấu hiệu bị quá tải, chưa xuất hiện nhiều ở các điểm nóng đang phát sinh dồn dập trong suốt thời gian qua của bóng đá Việt Nam

Trong những nhiệm kỳ gần đây của LĐBĐ Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn luôn được đánh giá cao về năng lực quản lý, quán xuyến tốt những công việc mà ông được VFF giao phó. Tuy nhiên, thời gian qua khi nội bộ VFF đang có dấu hiệu chưa đoàn kết vì hàng loạt vấn đề phát sinh trong tổ chức lẫn trong chuyên môn thì dư luận khá ngạc nhiên khi chưa thấy ông Tuấn thể hiện được vai trò của một “sếp phó” cực kỳ quan trọng.

Trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Việt Nam Trần Song Hải đã làm nóng dư luận khi đặt ra một loạt câu hỏi, với hy vọng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ phản biện xung quanh những vấn đề hệ trọng mà bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt. Đó là trách nhiệm của ông Tuấn khi đội tuyển quốc gia thể hiện một diện mạo thiếu tích cực dưới thời HLV Miura.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong một lần động viên HLV trưởng T.Miura và cộng sự Ảnh: QUANG LIÊM
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong một lần động viên HLV trưởng T.Miura và cộng sự Ảnh: QUANG LIÊM

Lẽ ra với vai trò chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, phó Ban Chiến lược VFF, ông Tuấn phải có trách nhiệm giải đáp cho dư luận về sự sa sút của đội tuyển. Đằng này, ông Tuấn lại im lặng kể cả khi phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, ông Đoàn Nguyên Đức, đăng đàn chê HLV Miura khá dữ dội, thậm chí sẵn sàng bỏ phiếu sa thải nhà cầm quân người Nhật nếu VFF tổ chức trưng cầu ý kiến.

Dư luận còn thắc mắc về cách VFF đối xử thiếu công bằng giữa lứa U19 năm 2013-2014 với đội tuyển U19 Việt Nam vừa giành HCB giải U19 Đông Nam Á và sắp tới là vòng loại giải U19 châu Á. Ngoài ra, sau một loạt những trận đấu tai tiếng, bạo lực ở những vòng cuối V-League, dư luận khá ngạc nhiên khi không thấy vai trò của ông phó chủ tịch thường trực VFF kiêm phó chủ tịch HĐQT PVF, đơn vị nắm quyền tổ chức V-League.

Trong thành phần lãnh đạo VFF hiện nay, ai cũng hiểu với công việc kinh doanh bận rộn, Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không muốn can thiệp nhiều vào chuyên môn. Trong khi đó, phó chủ tịch phụ trách truyền thông là ông Nguyễn Xuân Gụ cũng chỉ lo mảng đối ngoại với báo chí là chính. Vì thế, trách nhiệm giải quyết mọi việc dồn hết lên vai ông Tuấn.

Vấn đề dư luận quan tâm là với trọng trách nặng nề như vậy nhưng ông Tuấn lại đang ôm đồm đến 14 vị trí, chức danh ở cả 3 liên đoàn gồm VFF, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ châu Á (AFC). Chưa kể, cách đây chưa lâu, Chủ tịch Lê Hùng Dũng còn đề cử ông Tuấn giữ chức phó chủ tịch AFF thay cho ông Dương Vũ Lâm. Nếu trúng cử, ông Tuấn sẽ phải quán xuyến đến 15 vai trò, vị trí.

Với một núi công việc cùng lúc ở ba “mặt trận”, thử hỏi ông Tuấn san sẻ thời gian như thế nào?

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.