Thành “rìu” nhận "vé vớt" lên tuyển từ HLV Miura

HLV Miura vừa quyết định gọi bổ sung vào tuyển Việt Nam trung vệ Mai Tiến Thành của Becamex Bình Dương để thay thế Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng) bị chấn thương trong thời gian tập trung.

HLV Miura vừa quyết định gọi bổ sung vào tuyển Việt Nam trung vệ Mai Tiến Thành của Becamex Bình Dương để thay thế Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng) bị chấn thương trong thời gian tập trung.

Hậu vệ SHB.Đà Nẵng bị rách cơ đùi từ trận đấu nội bộ tuyển Việt Nam- U23 Việt Nam và phải mất đến 2 tuần mới lành chấn thương. Có thể anh không kịp bình phục trước trận đấu quan trọng với Thái Lan vào ngày 24/5 tới.


Mai Tiến Thành được gọi bổ sung vào ĐTQG Việt Nam

Đây là một thiệt thòi rất lớn cho ĐTQG Việt Nam khi Hoàng Quảng là gương mặt chủ lực bên cánh phải với lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và lên công về thủ nhịp nhàng. Trước đó, hậu vệ trái Xuân Thành cũng phải trở về địa phương vì dính chấn thương đầu gối. Người ta ví von rằng tuyển Việt Nam lần này đã bị “khuyết mất đôi cánh”.

Sở dĩ Mai Tiến Thành được lựa chọn bởi anh có thể chơi rất đa năng: khi có thể chơi vị trí hậu vệ biên trái, tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm. Nhưng rất có thể Mai Tiến Thành không phải cái tên cuối cùng được lựa chọn bổ sung cho ĐTQG. Trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2018, ông Miura đã tuyên bố sẽ đôn quân của U23 tăng viện cho đội lớn. Ông đã làm điều đó khi luân phiên đưa 1 số cầu thủ của U23 lên tập cùng ĐTQG.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam khuyết mất “đôi cánh” như vậy chắc chắn ông thầy người Nhật sẽ cân nhắc sử dụng những cầu thủ chơi ở vị trí tương tự đến từ U23. Kể từ đầu đợt tập trung này, ĐT Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi đến lúc này đã có 2 cầu thủ phải rời đội vì chấn thương là Thành Lương, Xuân Thành.

Ngày 17/5, tuyển Việt Nam làm nóng bằng trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên tại sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu rất khó khăn khi ĐT CHDCND Triều Tiên sang làm khách ở Hà Nội lần này khá mạnh với  sự góp mặt của nhiều vị trí trụ cột từng “chinh chiến” tại VCK Asian Cup 2015, diễn ra vào hồi tháng 1 vừa qua tại Australia như thủ thành Ri Kwang Il, Ri Myong Guk, hậu vệ Sim Hyon Uk,Jang Song Hyok, Ro Hak Su, tiền vệ Ri Sang Chol, tiền đạo So Hyon Uk

Theo kenh14.vn/Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.