Thầy Giôm: "Trọng tài bỏ qua 2 quả penalty của HAGL"

May mắn ngoảnh mặt trong loạt sút 11 mét đã khiến U21 HAGL nhận thất bại đầy tiếc nuối trước U21 Yokohama trong trận bán kết 1 giải U21 quốc tế 2016.

May mắn ngoảnh mặt trong loạt sút 11 mét đã khiến U21 HAGL nhận thất bại đầy tiếc nuối trước U21 Yokohama trong trận bán kết 1 giải U21 quốc tế 2016.

Chơi ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, thế nhưng U21 HAGL đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đại diện Nhật Bản trong trận đấu diễn ra tối 24/12 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Kết quả hòa 0-0 sau 90 phút buộc hai đội phải phân định thắng thua trên loạt sút 11 mét.

Trong loạt đấu súng cân não, U21 Yokohama với bản lĩnh và tinh thần thép đã đánh bại đội bóng phố núi với tỷ số 3-2. Văn Sơn, Xuân Trường và Công Phượng là những cầu thủ sút hỏng. Thua U21 Yokohama, đội bóng của thầy Giôm ngậm ngùi chơi trận tranh hạng ba.

Thay Giom: 'Trong tai bo qua 2 qua penalty cua HAGL' hinh anh 1
Thầy Giôm tiếc nuối khi HAGL thua trên chấm 11 mét. Ảnh: Nguyên Trí.

Sau trận đấu, thầy Giôm hơi tiếc nuối về kết quả này. Ông cho rằng đội nhà đã không có được sự may mắn cần thiết để giành chiến thắng.

"Có hai tình huống tôi thấy đội nhà nên được hưởng penalty. Đầu tiên là pha bóng Văn Toàn nỗ lực chuyền cho Công Phượng chạm tay cầu thủ đội bạn trong phòng cấm địa. Tình huống thứ hai là Văn Toàn bị đốn ngã, tuy nhiên trọng tài đã bỏ qua pha bóng đó", thầy Giôm nói.

Trận này, có ý kiến cho rằng tiền vệ Lương Xuân Trường thi đấu không giống như hai trận đấu trước về lối chơi lẫn tâm lý. Hình ảnh một Xuân Trường mạnh mẽ và chính xác trong các pha xử lý đã biến mất.

Giải thích về màn trình diễn của cậu học trò, nhà cầm quân người Pháp nói: "Cậu ấy bị một chấn thương nhẹ ở chân. Điều này dẫn đến màn trình diễn không như ý muốn. Tuy nhiên, Xuân Trường luôn sẵn sàng thi đấu và rất khó thay được cầu thủ này".

Thay Giom: 'Trong tai bo qua 2 qua penalty cua HAGL' hinh anh 2
U21 HAGL chơi tốt hơn Yokohama, nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Ngoài ra, thầy Giôm cũng dành lời khen cho tiền đạo Văn Toàn, chơi rất nỗ lực hôm nay. Ông đánh giá cậu học trò đã rất tiến bộ về thể lực lẫn sức mạnh. Trước đó, Văn Toàn do có thể hình "khiêm tốn" nên lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi và dễ té ngã. Nhưng ở giải năm nay, anh đã thay đổi.

"Những gì Văn Toàn cần trong thời gian tới là tập dứt điểm nhiều hơn, đồng thời phải nâng cao thể trạng bằng cách tập gym", thầy Giôm trả lời báo chí.

Khi được phóng viên hỏi cảm thấy thế nào khi U21 HAGL chơi lấn lướt nhưng thua trên chấm 11 mét, nhà cầm quân người Pháp thừa nhận rất thất vọng với kết quả. Tuy nhiên, có nhiều khoảnh khắc ông hài lòng với lối chơi toàn đội. Những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay chính là thứ bóng đá HAGL hướng tới.

"Điều đáng buồn là hôm nay HAGL đã không thể ghi bàn. Nhưng tôi nhìn thấy những điểm tích cực ở các cầu thủ khi họ chơi ban bật một chạm rất nhanh và thi đấu rất nỗ lực trong tấn công lẫn phòng ngự", vị HLV 39 tuổi nói.

"Song, thật thất vọng khi HAGL đã không thể ghi được bàn thắng dành cho các CĐV và tất cả khán giả có mặt trên sân Thống Nhất".

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)


Thầy Giôm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.