Tuấn Anh: "Chỉ mong lành chấn thương, được vui vẻ chơi bóng"

Năm mới, tiền vệ của HAGL mong muốn hồi phục hoàn toàn chấn thương ở đầu gối để có cơ hội góp mặt cùng đội U23 Việt Nam dự SEA Games 2017

Năm mới, tiền vệ của HAGL mong muốn hồi phục hoàn toàn chấn thương ở đầu gối để có cơ hội góp mặt cùng đội U23 Việt Nam dự SEA Games 2017, đồng thời giúp CLB vượt qua khó khăn.

Tuấn Anh: Chỉ mong lành chấn thương, được vui vẻ chơi bóng - Ảnh 1.

Tìm lại niềm vui chơi bóng là mong ước lớn nhất của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối khá nặng, buộc phải chia tay AFF Cup 2016, đồng thời nghỉ giai đoạn đầu của V.League 2017. Anh đang dưỡng thương, nhiều khả năng 3-4 tháng nữa mới trở lại thi đấu. Trước thềm Tết Đinh Dậu, tiền vệ sinh năm 1995 đã có những chia sẻ về những mục tiêu trong năm mới.

“Không trách ai cả, số mình vậy phải chịu”

- Anh là cầu thủ được đánh giá cao nhưng lại thường xuyên dính chấn thương nặng, điều đó có khiến anh tuyệt vọng?

- Không (ngập ngừng)… Tôi nghĩ nỗi đau nào thì cũng phải đến lúc dừng lại. Con người ta không thể lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi buồn. Phải luôn hướng về phía trước.

 - Khi biết chắc mình không thể dự AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp, anh đón nhận điều đó như thế nào?

- Thú thật khi đó tôi rất buồn. Trong 1-2 tháng khi chấn thương ở Nhật Bản và trở về Việt Nam, tôi đã cố gắng hết sức hồi phục để ra sân thi đấu nhưng cuối cùng mơ ước đó cũng không thành. Buồn và thất vọng nhưng khi đó tôi đặt ra một mục tiêu khác là hồi phục nhanh nhất để ra sân tại V.League.

Tuấn Anh: Chỉ mong lành chấn thương, được vui vẻ chơi bóng - Ảnh 2.

Phải sau Tết Nguyên đán, Tuấn Anh mới có thể tập nhẹ với bóng. Ảnh: Tùng Lê.

- Anh có trách móc ai vì chấn thương của mình?

- Tôi không trách ai cả, như kiểu số mình phải vậy thì đành chịu.

- Mong ước lớn nhất của anh trong năm mới là gì?

- Tôi mong sẽ sớm lành chấn thương, đạt thể trạng tốt nhất để U22 dự SEA Games ở Malaysia. Tôi không muốn mọi người biết nhiều về chấn thương mình nên hạn chế đưa mình lên báo. Mấy cái này không có gì vui vẻ cả. Tôi chỉ mong được trở lại thi đấu sớm để thỏa mãn đam mê của mình và mang đến niềm vui cho mọi người.

- Trong những ngày Tết, anh thường làm gì?

- Tôi hay ở nhà với bố mẹ thôi. Phong tục ngoài này thường Tết họ hàng đến thăm chơi nên tôi cũng không đi đâu được. Mẹ tôi năm nào cũng lên chùa cầu tài lộc đầu năm cho gia đình nhưng tôi vẫn chấn thương như thường (cười). Còn bố thường xuyên đọc những tài liệu về chuyên khoa để giúp tôi điều trị chấn thương.

"HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn ở V.League"

- Năm nay, bầu Đức gọi anh, Công Phượng về để thi đấu cho HAGL ở V.League. Ông tin tưởng anh và đồng đội sẽ đảm nhận vai trò trụ cột của đội bóng. Anh nghĩ sao về điều này?

- Mọi thứ với tôi không nằm ngoài hai chữ cố gắng để đáp ứng sự tin tưởng đó. Tôi nghĩ rằng, HAGL cần thêm ngoại binh chất lượng thi đấu ở vị trí tiền đạo. Khi đội bóng bị vây ép rất cần 1 trung phong hoạt động độc lập, ghi bàn giúp đội vượt qua khó khăn. Tôi và toàn đội phải nỗ lực hết mình để đội không phải chật vật như 2 năm trước.

- Anh từng có trải nghiệm về V.League khi lần đầu lên chơi năm 2015, có điều gì khiến anh thất vọng ở sân chơi này?

- Về lối chơi của các đội, tôi không có ý kiến gì, vì đó là lựa chọn của họ. Tôi nghĩ các đội nên cải thiện về mặt sân cỏ, hầu như các sân đều không đạt tiêu chuẩn như Thanh Hóa, Hải Phòng… Mặt sân cỏ đẹp cầu thủ chơi bóng mới tốt hơn được, lên hình cũng đẹp hơn, truyền thông tốt hơn. Bên cạnh đó, thời gian thi đấu vào mùa hè chưa hợp lý, trời quá nóng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trận đấu.

Anh cảm nhận V.League năm nay với HAGL như thế nào?

- Năm đầu chúng tôi lên chơi, mọi người còn trẻ quá, ngoại binh không tốt, lại không có những anh lớn dìu dắt. Năm nay V.Leagfue sẽ khốc liệt hơn, nhiều đội bóng đầu tư mạnh hơn. HAGL có nhiều anh lớn ra đi nên chúng tôi tiếp tục sẽ có một mùa bóng khó khăn.

- Khi trở lại, Tuấn Anh có nghĩ mình sẽ kết hợp tốt cùng Ideguchi?

- Tôi không lo sợ việc mình có hòa nhập được với HAGL hay không mà chính việc hồi phục có được như mức mình mong muốn hay không và phong độ lúc đó có tốt hay không. Tôi cũng đã tập luyện cùng Ideguchi rồi. Anh ấy là cầu thủ chất lượng. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là chưa thông tin được cho nhiều để hỗ trợ, bổ sung cho nhau.

Tôi vẫn chưa có được phong độ ổn định

- Bầu Đức có lộ trình đưa anh và Công Phượng trở lại J.League sau SEA Games. Anh có biết việc này?

- Tôi biết nhưng chưa suy nghĩ nhiều về điều đó. Trước mắt tôi muốn được chơi bóng, ra sân vui vẻ và hạnh phúc và phấn đấu vào đội U22 Việt Nam dự SEA Games. Đó có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi.

- Tuấn Anh đã có trải nghiệm ở J.League 2, anh có thể chia sẻ một chút về sân chơi này?

- Khi sang Nhật, tôi không có thể trạng tốt nhất cộng với việc bất đồng ngôn ngữ nên gặp nhiều bất lợi khi phòng ngự tập thể cùng mọi người. Điều đó khiến tôi gặp nhiều cản trở. Tôi nghĩ nếu có thời gian để hòa nhập lâu hơn, cải thiện về sức mạnh tôi có thể làm được một điều gì đó.

- Điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là vấn đề tâm lý, anh giải quyết điều này như thế nào?

- Tôi vẫn đang phấn đấu để đạt đến trình giữ được phong độ ổn định trong thời gian dài. Bây giờ tôi vẫn đang rơi vào tình trạng thi đấu trận tốt, trận không tốt. Nhưng để thi đấu được như mức mình mong muốn không phải là vấn đề đơn giản.

- Đâu là những đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games?

- Tôi đã xem U21 Thái Lan thi đấu ở giải U21 quốc tế vừa qua. Họ có lối chơi phòng ngự chắc chắn, đều, giữ cự ly đội hình hợp lý. Bên cạnh đó, thể trạng của Thái Lan. Họ và Myanmar là những ứng cử viên nặng ký.

Theo Trí Thức Trẻ


cầu thủ Tuấn Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.