U23 Việt Nam vẫn phải đá bán kết vào giữa trưa

BTC SEA Games đã không đồng ý kiến nghị của ĐT Việt Nam và Myanmar khi họ dời lịch thi đấu trận bán kết 1 sớm hơn 1 tiếng so với lúc ban đầu.

BTC SEA Games đã không đồng ý kiến nghị của ĐT Việt Nam và Myanmar khi họ dời lịch thi đấu trận bán kết 1 sớm hơn 1 tiếng so với lúc ban đầu.

Theo lịch ban đầu của BTC giải, thì trận đấu bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ. Tuy nhiên, sau khi xác định Việt Nam và Thái Lan sẽ lọt vào bán kết, cũng như Myanmar chắc ngôi đầu bảng, còn chủ nhà Singapore nếu có vào bán kết cũng sẽ thi đấu trận bán kết 2, BTC SEA Games đã quyết định thay đổi lịch thi đấu từ 15 giờ lên 14 giờ (tức 13 giờ Việt Nam). Điều này khiến cả Việt Nam và Myanmar phản đối dữ dội.



Theo ông Dương Vũ Lâm - trưởng đoàn ĐT U23 Việt Nam thì việc thi đấu lúc buổi trưa sẽ khiến các cầu thủ phải ăn uống sớm, và đến sân trước 2 tiếng sẽ khiến họ không kịp tiêu thụ thức ăn. 

Tuy nhiên, phía BTC SEA Games đã không đồng ý trước kiến nghị của Việt Nam và Myanmar, mà theo BTC nước chủ nhà do 3 lý do: "Hai trận bán kết bán vé riêng, thế nên họ cần thời gian để dọn dẹp khán đài và sân bãi trước khi bước vào trận bán kết 2. Ngoài ra, phía BTC cũng bảo đã có tiền lệ những SEA Games trước diễn ra vào thời điểm này, và SVĐ quốc gia Singapore là sân có mái che nên không ảnh hưởng". 

Ở cuộc họp báo trước trận đấu, cả HLV Miura lẫn HLV trưởng của U23 Myanmar đều chấp nhận quyết định của BTC. Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày mai (13 giờ Việt Nam). 

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.