VFF chỉ bán trực tiếp 30% số vé trận Việt Nam - Man City

VFF cho biết sẽ chỉ có 10.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ, còn lại sẽ bán qua đường công văn và gửi cho nhà tài trợ.

VFF cho biết sẽ chỉ có 10.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ, còn lại sẽ bán qua đường công văn và gửi cho nhà tài trợ.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết SVĐ Mỹ Đình có tổng cộng 40.000 chỗ ngồi, tuy nhiên VFF đã phải giữ lại hơn 3.000 vé để làm vé mời. Số vé còn lại (35.000 - 36.000), VFF sẽ bán 30% trong số này cho người hâm mộ (tương đương 10.000 vé).

VFF chi ban truc tiep 10.000 ve Viet Nam - Man City

Không có nhiều người hâm mộ mua được vé trực tiếp từ VFF

Ngày 19/7 tới, VFF sẽ chính thức bán vé trận Việt Nam - Man City tại địa điểm duy nhất là SVĐ quốc gia Mỹ Đình. BTC sẽ mở tối đa 4 cửa cho người xếp hàng vào sân Mỹ Đình mua vé.

BTC sẽ phát tích kê tại các cửa vào theo từng đợt (10 người/đợt) để cho vào sân, mỗi người 1 tích kê, mỗi tích kê được mua tối đa 2 vé; sau khi được phát tích kê, người mua vé sẽ được BTC hướng dẫn vào các bàn bán vé trong sân để mua vé.

Trước tình huống vé vào sân khan hiếm, giá vé "chợ đen" dự kiến sẽ tăng cao khi không ít vé mời sẽ được bán ra ngoài như năm 2013 khi Arsenal sang Việt Nam. Dù ban tổ chức hay VFF cố gắng ngăn chặn cũng không thể kiểm soát được lượng vé mời tuồn ra ngoài cho giới cò bán vé giá cao ăn chênh lệch.

Theo Báo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.