‘Việt Nam thắng trận nhưng thất bại về lối chơi’

HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương của PVF thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầy may mắn trước Đài Loan với tỷ số 2-1 ở vòng loại World Cup 2018 khi cả 3 tuyến đều chơi tệ.

HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương của PVF thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầy may mắn trước Đài Loan với tỷ số 2-1 ở vòng loại World Cup 2018 khi cả 3 tuyến đều chơi tệ.

Bàn thắng muộn màng của Trần Phi Sơn ở phút 90+3 đã giúp tuyển Việt Nam giành 3 điểm quan trọng tại bảng F. Trước đó, Đinh Tiến Thành đã ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam từ một tình huống đệm bóng cận thành ở phút 54. Sau đó, Chun Chung-Wu đã gỡ hòa cho Đài Loan (Trung Quốc) ở phút 84 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc. Giành 3 điểm nhưng lối chơi của ĐTVN thể hiện rất đáng thất vọng.

“Đài Loan là đội bóng yếu ở khu vực Đông Á. Trong một năm gần đây, họ thua cả Brunei lẫn Campuchia nhưng Việt Nam chỉ có chiến thắng với cách biệt một bàn theo cách rất may mắn. Tôi thấy trận đấu này, các cầu thủ chơi rời rạc, không tìm được tiếng nói chung. Có thể nói rằng, đội bóng của HLV Miura đã thành công khi giành 3 điểm nhưng thất bại toàn diện về lối chơi”, HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương của PVF cho biết.

Phi Sơn ghi bàn giúp Việt Nam thắng trận nhưng đó là bàn thắng may mắn khi hậu vệ Đài Loan luống cuống ở tình huống cản phá.

Phi Sơn ghi bàn giúp Việt Nam thắng trận nhưng đó là bàn thắng may mắn khi hậu vệ Đài Loan luống cuống ở tình huống cản phá.

Để chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Municipal, HLV Miura chỉ tập trung ngắn ngày từ hôm 2/9. Theo HLV Nguyên Chương, một trong những nguyên nhân khiến đội chơi không tốt do thể lực của các cầu thủ sa sút sau khi mất nhiều sức thi đấu tại V.League. Toàn đội cũng có quá ít thời gian để tập luyện cùng nhau, dẫn đến việc phối hợp không ăn ý. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố phụ, nguyên nhân chính là HLV Miura chưa tạo nên nét tươi mới cho lối chơi của đội bóng, cũng như khả năng áp đặt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

“Tôi là người lạc quan nhưng nếu cứ chơi như thế này, tuyển Việt Nam sẽ không có bất kỳ hy vọng nào để cạnh tranh với Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup. Cả 3 tuyến của đội đều cần phải cải thiện, hàng phòng ngự chơi không an toàn ở những tình huống bóng bổng, tuyến giữa không kiểm soát được bóng, còn hàng công thiếu sự đột biến, hiệu quả”, Nguyên Chương tiếp lời.

HLV của PVF cho rằng ông Miura có lý khi triệu tập những cầu thủ phục vụ cho triết lý của mình nhưng nên có vài sự thay đổi nhỏ. “Tôi nghĩ, ĐTVN cần bổ sung những cầu thủ trẻ trên hàng tấn công. Họ có thể thiếu kinh nghiệm nhưng có thừa sự khát khao, thay cho những gương mặt cũ không còn nhiều động lực”, HLV của PVF cho biết.

Ở đợt tập trung qua, ông thầy người Nhật Bản triệu tập một gương mặt mới là Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa. Nhưng cầu thủ này chỉ được sử dụng từ phút 86 trận gặp Đài Loan, không mang lại hiệu quả. Văn Quyết không để lại ấn tượng gì dù có nhiều cơ hội. Công Vinh là điểm sáng nhất khi để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Tiến Thành và Phi Sơn. Trong khi đó, Lê Văn Thắng – chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V.League vẫn chưa được Miura trao cơ hội.

Sau khi V.League kết thúc, ĐTQG sẽ tập trung tạ Hà Nội từ ngày 27/9 để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân nhà gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10). Hiện tại ở bảng F, tuyển Việt Nam đứng áp chót với 3 điểm, xếp sau Iraq (4 điểm) và Thái Lan (7 điểm).

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.