Con gái Tổng thống Obama suýt thành "đồng môn" của De Gea

Nếu điều này xảy ra, có lẽ thời gian gọi điện đường dài của Tổng thống Obama đã tăng lên gấp nhiều lần.

Nếu điều này xảy ra, có lẽ thời gian gọi điện đường dài của Tổng thống Obama đã tăng lên gấp nhiều lần.

Sống tại Mỹ, nơi mà bóng bầu dục, bóng chày hay bóng rổ được xếp trên bóng đá, nhưng hai cô con gái của Tổng thống Obama là Sasha và Malia vẫn rất quan tâm đến bóng đá.

Cả hai thường theo dõi các trận đấu của đội bóng nữ Atletico Madrid và thậm chí đã từng đến sân Vicente Calderon dự khán.

Biết được điều này, đích thân Chủ tịch CLB là Lola Romero đã viết thư mời hai ái nữ của Tổng thống Mỹ đến TBN thử việc.

Lời mời của Lolo Romero mang tính xã giao nhiều hơn. Sasha và Malia thực tế cũng không chơi bóng đá. Được biết, ông Obama và phu nhân đã gửi thư cảm ơn đội bóng thành Madrid.

Con gái Tổng thống Obama suýt thành đồng môn của De Gea - Ảnh 2.

 Gia đình Tổng thống Obama rất yêu thích thể thao.

Nếu năm đó, hai con gái của Tổng thống Mỹ đồng ý đến Atletico Madrid, họ đã trở thành "đồng môn" của những De Gea, Torres.

Các CĐV của đội chủ sân Vicente Calderon có lẽ cũng cảm thấy tiếc khi mất 2 fan "bự". Bởi Sasha và Malia giờ đã dành tình cảm cho Messi, người reo rắc nỗi buồn tới thành Madrid nhiều năm qua.

Hồi tháng Ba năm nay, ông Obama từng tỏ ra nuối tiếc vì không thể đưa 2 con gái gặp mặt thần tượng. Thời điểm đó, người đứng đầu Nhà trắng đang có chuyến thăm Argentina.

Tiếc rằng lịch trình làm việc của ông quá dày đặc và bản thân Messi đang cùng ĐTQG tập trung tại Chile nên hai bên không sắp xếp được thời gian.

Con gái Tổng thống Obama suýt thành đồng môn của De Gea - Ảnh 3.

Messi tặng áo đấu cho 2 con gái của ông Obama.

Sau đó, Messi đã rất lịch sự gửi những chiếc áo đấu có chữ ký của mình tặng 2 fan nữ đặc biệt.

Sasha và Malia đang có một cơ hội khác lớn hơn khi vào tháng Sáu này, Copa America được tổ chức tại Mỹ. Họ hi vọng lần này sẽ không bỏ lỡ dịp gặp gỡ, giao lưu với chàng tiền đạo người Argentina.

Theo Trí thức trẻ


con gái tổng thống Obama


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.