Tự nguyện bị chôn sống để lập kỷ lục Guinness

Một nam thanh niên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã thử cảm giác bị chôn sống khi tự nguyện nằm dưới mộ trong khoảng gần 12 phút.

Một nam thanh niên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã thử cảm giác bị chôn sống khi tự nguyện nằm dưới mộ trong khoảng gần 12 phút.

Wang Lei thử cảm giác bị chôn sống trong hơn 11 phút

Theo China Daily, trong một chương trình thực tế do đài truyền hình địa phương tổ chức ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một nam thanh niên đã cho đã chôn mình dưới mộ để "trải nghiệm" cái chết.

Wang Lei (24 tuổi), đã thử thách bản thân bằng cách chôn mình dưới lớp đất, nín thở trong 11 phút và 48 giây, trước khi được mọi người bới đất đưa lên.

Đối mặt với thử thách, Wang đã hít một hơi thật sâu và sau đó nằm trong một khoanh đất hình chữ nhật xây bằng gạch có chiều dài vừa với thân hình anh. Các nhân viên ở ngoài hỗ trợ xúc đất lấp mộ cho Wang.

Khoảng hơn 10 phút sau, Wang được kéo ta khỏi mộ và sơ cứu cho tới khi có thể đứng dậy được.

Được biết, mục đích của Wang khi tham gia thử thách này là lập kỷ lục Guinness.

Theo Mai Loan (Tiền Phong)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.